Nhiều gương Công an xã điển hình làm theo lời Bác

Thứ Sáu, 09/08/2013, 13:40
Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan - doanh nghiệp trong phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND (giai đoạn 2008 - 2013). Theo đó, có nhiều tấm gương cá nhân, tập thể tiêu biểu với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, tạo được sự tin yêu của nhân dân...

Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, Công an thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai (Cần Thơ) đã cam kết thực hiện những nội dung việc làm cụ thể gắn chặt với nhiệm vụ và công tác hàng ngày của lực lượng. Qua đó, từng cá nhân trong đơn vị luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, kiên quyết trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm và TNXH, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Mặc dù tình hình ANTT trên địa bàn từng lúc còn diễn biến phức tạp; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số đồng chí chưa đáp ứng được yêu cầu; kinh phí hoạt động của đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, phương tiện và công cụ hỗ trợ còn thiếu thốn; cuộc sống của hầu hết anh em gặp khó khăn, nhưng đơn vị luôn đoàn kết, động viên, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm năm qua, với tinh thần quyết tâm cao, Công an thị trấn Thới Lai đã tổ chức triệt phá hàng chục tụ điểm đánh bạc, đá gà ăn tiền, bắt xử lý gần 200 đối tượng, vận động 3 đối tượng ra đầu thú, lập hồ sơ quản lý giáo dục tại thị trấn 87 trường hợp, đưa vào cơ sở giáo dưỡng 25 đối tượng. Bên cạnh đó, Công an thị trấn còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương hòa giải thành 47 vụ tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân.

Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Công an xã điển hình trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Với những thành tích đạt được, các năm qua, Công an thị trấn Thới Lai được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tại Hội nghị, Công an thị trấn Thới Lai là một trong 6 tập thể tiêu biểu được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen…

Thời gian qua, lực lượng Công an xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền (Cần Thơ) luôn nỗ lực rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT tại địa phương.

Bằng sự tận tình và chu đáo, mọi thủ tục hành chính người dân cần đều được Công an xã giải quyết đúng thời gian quy định. Đến xã Nhơn Ái bây giờ, ai cũng phấn khởi trước những chuyển biến tích cực về tình hình ANTT, nhất là từ khi Công an xã xây dựng mô hình “Cổng rào an ninh trật tự”.

Công an xã đã triển khai tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia mô hình; đề ra quy ước, cách thức phối hợp, phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm được đông đảo bà con nhiệt tình hưởng ứng.

Chính nhờ vậy, bọn tội phạm từ nơi khác đến xâm nhập vào địa bàn để gây án đều bị nhân dân và lực lượng Công an xã phối hợp vây bắt. Tổng kết 5 năm phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND (2008-2013), Công an xã Nhơn Ái cũng được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, qua 5 năm học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan - doanh nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình, biện pháp, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến cần được biểu dương nhân rộng

V.Đ. – P.T.
.
.