Nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân trong các vụ mua bán người ổn định cuộc sống

Thứ Sáu, 25/10/2013, 03:06
Ngày 24/10, Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an, cho biết: Từ năm 2011 đến nay đã tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng tại các địa bàn trọng điểm khu vực phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp… tổ chức giải cứu, tiếp nhận 402 nạn nhân trong các vụ mua bán người.

Sau khi tiếp nhận, Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh cùng các đoàn thể, tổ chức xã hội kịp thời tư vấn, trợ cấp khó khăn ban đầu, khám sức khỏe, tư vấn tâm lý, pháp lý, tổ chức học nghề, tạo việc làm, vay vốn với lãi suất thấp, tạo điều kiện cho các nạn nhân ổn định cuộc sống.

Điển hình, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức giải cứu, tiếp nhận 86 nạn nhân; tỉnh Hậu Giang, 26 nạn nhân trở về được hỗ trợ khó khăn ban đầu, cho vay vốn, tạo việc làm ổn định cuộc sống; tỉnh Kiên Giang đã giải cứu 12 nạn nhân, tiếp nhận 26 nạn nhân và đưa họ về đoàn tụ gia đình (trong đó có 16 trường hợp được hỗ trợ 1.250.000 đồng, 10 trường hợp được tổ chức Vòng tay Thái Bình tạo điều kiện học nghề, ổn định việc làm…

Đức Mừng
.
.