Nhân rộng mô hình Cảnh sát khu vực tuần tra bằng xe đạp

Thứ Hai, 21/03/2016, 09:11
Sáng 15-3, Đại tá Trần Văn Đoàn, Trưởng Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, mô hình Cảnh sát khu vực (CSKV) tuần tra bằng xe đạp đã được triển khai nhân rộng và duy trì đều đặn tại 15 xã, phường trên địa bàn.

Theo Đại tá Đoàn, việc tuần tra bằng xe đạp góp phần giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí công vụ; nâng cao khả năng rèn luyện cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và tạo sự thân thiện giữa CSKV với người dân trên địa bàn phụ trách...

Là địa bàn đầu tiên thực hiện thí điểm mô hình, Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an phường 4 cho biết: “Lãnh đạo rất quan tâm, thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc nên anh em  thực hiện rất nghiêm túc. Mỗi CSKV có chương trình kế hoạch công tác hằng ngày. Sáng họp giao ban xong, tùy theo lịch công tác, sáng hoặc chiều anh em đều đạp xe xuống địa bàn phụ trách thăm hỏi người dân và nắm tình hình cụ thể”. 

Cũng theo Trung tá Hùng, những ngày không có lịch họp, trưởng và phó Công an phường đều đạp xe xuống địa bàn. Người dân hết sức đồng tình, hoan nghênh và tạo được mối thiện cảm, quần chúng cung cấp thông tin nắm nhiều hơn, chặt hơn. Công an phường 4 đang đề xuất, chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện để đánh giá hiệu quả mô hình nhằm thực hiện tốt hơn.

Thượng úy Phan Xuân Thắng, Đội trưởng Đội tổng hợp Công an TP Cao Lãnh cho biết, số lượng xe đạp được bố trí cho CSKV là 91 chiếc. Quá trình xuống địa bàn hỏi thăm người dân, nắm tình hình chung, qua bộ đàm CSKV sẽ báo về chỉ huy. Khi có sự việc xảy ra, lực lượng này thông báo nhanh cho CSHS, CSCĐ phối hợp xử lý hoặc truy bắt tội phạm.

Cuối tháng 12-2015 và đầu tháng 1-2016, Công an TP Cần Thơ được tài trợ 400 xe đạp cho lực lượng CSKV phục vụ công tác tuần tra. Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đây là sự chia sẻ, cổ vũ to lớn giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều người dân ở khu vực Ninh Kiều đã khá quen với hình ảnh CSKV đạp xe tuần tra trong tuyến nội ô thành phố.

Văn Vĩnh
.
.