Người lính cứu hỏa dũng cảm, tận tụy

Thứ Hai, 28/10/2013, 07:03
Thượng úy Nguyễn Văn Lộc, Đội phó Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trung tâm kiêm Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, không quản ngại nguy hiểm trong công việc, nhiệt huyết trong công tác Đoàn...

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát PCCC năm 2007, Nguyễn Văn Lộc được phân công về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh. Cũng từ đây, sắc phục “114” đã tô thắm cho anh bản lĩnh trước công việc, yêu ngành, yêu nghề, dám dương đầu với thử thách, bất chấp hiểm nguy cứu tính mạng, tài sản cho Nhà nước và nhân dân.

Anh tâm sự rằng, làm lính 114 có những vất vả, hy sinh đặc thù nhưng đều vì mục đích cao cả là đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân nên mỗi người lính phòng cháy phải không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đương đầu với giặc lửa”.

Cho đến nay anh đã tham gia chữa cháy trên dưới 40 vụ cháy trên địa bàn. Mỗi vụ một nguyên nhân, nhưng đều giống nhau ở sự nguy hiểm, nhưng anh và đồng chí đồng đội đã sát cánh bên nhau, dũng cảm chiến đấu và chiến thắng giặc lửa. Không dưới 10 lần anh bị ngọn lửa hung hãn bén sém da, cháy tóc…

 Nhiều vụ cháy lớn đã được các anh kịp thời dập tắt, bảo vệ được tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân như vụ cháy tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, một số vụ cháy nhà dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh…

Trưởng thành hơn từ công tác, đến nay Thượng úy Lộc đã được bổ nhiệm chức vụ Đội phó Đội PCCC và CNCH trung tâm. Công việc luôn khó khăn, phức tạp, hiểm nguy, nhưng anh và đồng đội luôn sẵn sàng xung phong, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo nhiệt huyết của tuổi trẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài đảm nhận công tác chuyên môn đạt nhiều kết quả, Thượng úy Nguyễn Văn Lộc còn được ghi nhận là một Bí thư Chi đoàn năng động nhiệt tình, có nhiều phương thức đổi mới đẩy mạnh phong trào Đoàn. Nhiều năm liên tục, Chi đoàn Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh được Bộ Công an, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen các loại

Xuân Lý - Văn Hùng
.
.