Người dân Mèo Vạc phấn khởi đi làm căn cước công dân mới

Thứ Tư, 10/03/2021, 09:22
Để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã tập trung tối đa nhân lực, thời gian; ngoài trụ sở chính còn tổ chức các đội lưu động phục vụ người vùng sâu, vùng xa sớm có căn cước mới…


Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tại trụ sở Công an huyện Mèo Vạc và Công an thị trấn Mèo Vạc những ngày qua, nhiều hôm bóng tối vùng núi sầm sập xuống nhưng ánh đèn vẫn sáng trưng, nhiều người dân tiếp tục đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp (CCCD). Với quyết tâm không để bà con phải đi lại nhiều lần, cán bộ, chiến sỹ cần mẫn hướng dẫn họ các bước ghi tờ khai, chụp ảnh, lăn tay… cho đến người cuối cùng có mặt.

Nhiều người dân thị trấn Mèo Vạc tranh thủ buổi tối làm căn cước công dân mới.

Cả ngày bận đi làm nên chị Doãn Thị Liên, giáo viên trường Mầm non Hoa Đào đến trụ sở Công an huyện từ chập tối để làm căn cước mới. Chị Liên cho biết, Công an huyện làm căn cước cho người dân cả buối tối nên chị cảm thấy rất thuận lợi vì ban ngày khó sắp xếp được thời gian. 

Cũng vào buổi tối, anh Vũ Tiến Thuận, người dân tại Mèo Vạc mới đến làm căn cước. Anh cho biết, đã nhận được thông báo của Công an từ mấy ngày trước nhưng hôm nay mới có thể đến làm căn cước.

Theo anh Thuận, người dân địa phương chủ yếu là người đồng bào Mông, nhiều người nói không thạo tiếng phổ thông nên cán bộ, chiến sỹ Công an phải dành nhiều thời gian hơn để hướng dẫn tỉ mỉ các bước…

Đại úy Bùi Văn Hiểu trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục.

Công việc của các CBCS Công an huyện Mèo Vạc chỉ kết thúc khi người dân ra về hết; sau đó, anh em còn phải sắp xếp, hoàn tất hồ sơ cấp CCCD đã thực hiện trong ngày.

Đại úy Bùi Văn Hiểu, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Mèo Vạc cho biết bà con người Mông chiếm số đông, cư trú ở nhiều địa bàn xa xôi, đi lại rất khó khăn nên Đội đã tham mưu cho Công an huyện các phương án thuận lợi nhất, tiết kiệm được thời gian di chuyển cũng như chi phí của bà con.

“Công an huyện đã triển các tổ lưu động đến tận thôn, xã để phục vụ người dân, kể cả buổi tối. Các tổ lưu động giúp giảm bớt thời gian đi lại và chi phí cho người dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa. Công an huyện đã phân công mỗi tổ công tác hai cán bộ biết tiếng Mông để kịp thời hướng dẫn bà con làm thủ tục nhanh chóng và chính xác nhất”, Đại úy Bùi Văn Hiểu cho hay.

Nhiều CBCS biết tiếng Mông trong đội hướng dẫn cho người dân.
Tận tình hướng dẫn người dân làm các thủ tục cần thiết.
Cán bộ Công an lấy vân tay của công dân.
Việc cấp căn cước cho công dân tại huyện được chia ra làm nhiều tổ, làm theo từng vùng theo cách "cuốn chiếu" để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con.
Công việc diễn ra lặng lẽ trong đêm.
Gần 22h, tại trụ sở Công an huyện Mèo Vạc vẫn có nhiều người dân chờ đợi để được cấp thẻ.
CBCS Công an luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.
An Thông
.
.