Nghiệm thu cấp bộ đề tài lịch sử chuyên gia công an Việt Nam tại Lào

Thứ Ba, 29/12/2020, 20:45
Ngày 29/12, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Công an Lào phối hợp tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp bộ đề tài lịch sử chuyên gia công an Việt Nam tại Lào. 


Thiếu tướng, TS Đỗ Lê Chi – Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an Việt Nam; Thiếu tướng, TS Maila Vị la chít - Cục trưởng Cục Nghiên cứu Khoa học và Lịch sử, Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch triển khai triển khai Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào năm 2019 - 2020, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an – Bộ Công an Việt Nam và Cục Nghiên cứu Khoa học và Lịch sử – Bộ Công an Lào được giao đồng chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ trọng điểm “Lịch sử chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào (1961-2016)”.

Đề tài triển khai từ tháng 7/2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn của hai bên đã cố gắng, nỗ lực phối hợp trong quá trình thực hiện, bảo đảm đúng quy trình và chất lượng khoa học. 
Thiếu tướng, TS Đỗ Lê Chi – Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an Việt Nam phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài

Đề tài được tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở tại Việt Nam và Lào tháng 11/2020, sau đó Ban Nghiên cứu biên soạn hai Bộ đã bổ sung, chỉnh sửa nghiệm thu. Sản phẩm của đề tài gồm 2 quyển: báo cáo tổng hợp và phụ lục, trong đó quyển phụ lục là sản phẩm vượt kế hoạch so với mục tiêu lúc đầu. Căn cứ vào kế hoạch, đề tài đã hoàn thành sớm hơn 3 tháng theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Thiếu tướng, TS Maila Vị la chít - Cục trưởng Cục Nghiên cứu Khoa học và Lịch sử, Bộ Công an Lào  điều hành nghiệm thu

Theo đó, sau nghiệm thu Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an – Bộ Công an Việt Nam và Cục Nghiên cứu Khoa học và Lịch sử – Bộ Công an Lào sẽ phối hợp biên tập thành sách để chào mừng kỷ niệm 60 năm chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào (3/1961-3/2021), 60 năm Ngày thành lập lực lượng Công an Lào, 60 năm quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào (4/1961- 4/2021). 

Đây là đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần khẳng định và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào. Mối quan hệ đó vượt quá giới hạn của những hình thức hợp tác thông thường bởi sự gắn kết tự nhiên về địa lý, sự gắn bó keo sơn về lịch sử, sự hoà đồng sâu sắc về văn hoá và hơn cả là sự hoà hợp làm một về lợi ích của hai quốc gia có chủ quyền, của hai dân tộc có bản sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu ý kiến đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài đồng thời bầu ban kiểm phiếu bỏ phiếu đánh giá đề tài.
Các đại biểu tại buổi nghiệm thu.

Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu đề tài, Thiếu tướng, TS Đỗ Lê Chi – Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an Việt Nam chúc mừng Ban Nghiên cứu toà soạn đề tài hai Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do lãnh đạo hai Bộ tin tưởng giao cho. Đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì hai Bộ khẩn trương chỉnh sửa, biên tập cuốn sách đúng thời hạn. 

Đây là tài liệu tuyên truyền có ý nghĩa, góp phần khẳng định và tăng cường quan hệ đặc biệt, hợp tác giữa lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào nói riêng và mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc nói chung.Thiếu tướng, TS Đỗ Lê Chi mong muốn thời gian tới mối quan hệ giữa Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an – Bộ Công an Việt Nam và Cục Nghiên cứu Khoa học và Lịch sử – Bộ Công an Lào ngày càng hiệu quả, tình đoàn kết giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào thêm gắn bó, bền chặt.

Thanh Ngà – Sỹ Quý
.
.