Nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của từng đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

Thứ Sáu, 22/11/2013, 07:00
“Nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của từng đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô”, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi tọa đàm khoa học “Văn hóa ứng xử của lực lượng Công an Thủ đô” do Công an TP Hà Nội cùng Viện Chiến lược và Khoa học Công an tổ chức chiều 21/11, tại Hà Nội.

Dự buổi tọa đàm có Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Công an nhân dân (CAND) cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự chăm lo, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng CAND đã không ngừng phấn đấu, học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết thống nhất, bảo vệ Tổ quốc, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao văn hóa ứng xử (VHƯX) trong lực lượng CAND; đề ra khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; phát động các Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh -– Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Đây là những chủ trương, biện pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng và nâng cao VHƯX của lực lượng CAND.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh thời gian tới, mỗi cấp ủy Đảng, chỉ huy Công an các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội cần xác định việc nâng cao VHƯX cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tạo chuyển biến thật rõ nét trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống, tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ và hiệu quả công tác, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của từng đơn vị và mỗi CBCS Công an Thủ đô; góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Công an, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến, đề ra các chủ trương, biện pháp, nâng cao VHƯX của lực lượng Công an Thủ đô; tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao tránh nhiệm, năng lực công tác của CBCS; tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình công tác và thực hiện điều lệnh CAND; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho CBCS…

Việt Hưng
.
.