Đảng bộ Công an Trung ương Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2013:

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Bảy, 20/07/2013, 15:04
Ngày 19/7, tại Tổng cục An ninh I (Đà Nẵng), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2013 trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Trung ương; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Trung tướng Hoàng Hữu Năng, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2013, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình công tác. Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành CAND về công tác cán bộ; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)...

UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT Đảng ủy trực thuộc đã chủ động nắm tình hình, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời, thận trọng, khách quan một số vụ việc phức tạp. Việc thi hành kỷ luật đảng viên có sai phạm được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xử lý nghiêm minh trên cơ sở làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân của sai phạm để áp dụng hình thức xử lý phù hợp theo đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng. Do đó, đảng viên vi phạm đều nhận rõ khuyết điểm và chấp hành kỷ luật của Đảng. Hội nghị đã chỉ ra một số tồn tại ở UBKT các cấp, đề nghị sửa đổi tình trạng chồng chéo, thiếu hợp lý trong mô hình tổ chức, chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng cán bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT các cấp...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an với các đại biểu tham gia Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh đến hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong lực lượng Công an trong thời gian qua. Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu nêu bật 4 ưu điểm lớn trong hoạt động của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT các cấp đã đạt được, đồng thời ghi nhận, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, liên quan đến tổ chức và hoạt động của UBKT các cấp.

Thứ trưởng đã nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện từ nay đến cuối năm 2013, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”...

Thân Lai
.
.