Nâng cao chất lượng nghiên cứu Lịch sử, Bảo tàng truyền thống CAND

Thứ Năm, 21/08/2014, 16:18
Sáng 21/8, Hội nghị Sơ kết Chỉ thị 14 của Bộ trưởng Bộ Công an về Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu Lịch sử, Bảo tàng truyền thống Công an nhân dân giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch số 58 về “Tổng kết Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)” tổ chức tại Hà Nội. Dự Hội nghị có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng và Kế hoạch số 58, trong những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, đội ngũ cán bộ nghiên cứu Lịch sử và Bảo tàng truyền thống trong Công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị, đạt được nhiều kết quả tốt. Các công trình nghiên cứu biên soạn, tổng kết lịch sử và bảo tàng truyền thống Công an nhân dân được thực hiện đúng quy trình khoa học, đảm bảo tiến độ, nội dung và yêu cầu đề ra; góp phần phục vụ công tác chỉ đạo thực tiễn, nâng cao nhận thức, bổ sung, phát triển lý luận Công an nhân dân; tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị - tư tưởng trong Công an nhân dân.

Bảo tàng Công an nhân dân và hệ thống Nhà, Phòng truyền thống của Công an các đơn vị, địa phương được củng cố và phát triển hơn cả về số lượng, chất lượng. Hoạt động nghiệp vụ của Bảo tàng truyền thống Công an nhân dân từng bước hoà nhập với hệ thống bảo tàng cả nước; ngày càng khẳng định vị thế, giá trị tự thân trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử Công an nhân dân. Lực lượng nghiên cứu lịch sử Công an từ Bộ đến địa phương được cấp ủy, lãnh đạo quan tâm ổn định về tổ chức, tăng thêm về nhân lực, bố trí hợp lý, hoạt động có hiệu quả; nâng cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và hoàn thành biên soạn, xuất bản nhiều công trình, đề tài lịch sử Công an nhân dân…

Thứ trưởng Bùi Quang Bền cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nêu rõ công tác nghiên cứu Lịch sử, Bảo tàng truyền thống Công an nhân dân được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy thủ trưởng Công an các cấp hết sức quan tâm, tăng cường chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều công trình Lịch sử và Bảo tàng truyền thống trong CAND đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo thực tiễn, xây dựng, bổ sung và phát triển lý luận Công an nhân dân; phục vụ thiết thực công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân. Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu Lịch sử, Bảo tàng truyền thống Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh Việt Hưng.

Tập trung hoàn thành việc biên soạn Công trình trọng điểm: “Tổng kết Lịch sử Công an nhân dân trong sự nghiệp chong Mỹ, cứu nước” đảm bảo chất lượng, đúng quy trình khoa học theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; kịp thời động viên, tôn vinh, tri ân các thế hệ cán bộ, chiên sĩ Công an tham gia cuộc kháng chiển chống Mỹ cứu nước để phát huy giá trị xã hội - nhân văn của đề tài tổng kết...

Việt Hưng
.
.