Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Năm, 28/02/2013, 09:38
Ngày 27/2, Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2012 và triển khai công tác KTGS năm 2013 của Đảng ủy Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Tổng cục III) được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trung tướng Trần Văn Nhuận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III chủ trì Hội nghị.

Năm 2012, công tác KTGS của Đảng ủy Tổng cục III tiếp tục góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, giúp cơ sở kịp thời khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, tạo động lực xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ máy UBKT các cấp trong Tổng cục tiếp tục được kiện toàn cả về tổ chức, số lượng và chất lượng. Kết quả công tác KTGS được nâng cao, đã thúc đẩy việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng cục III đã trao Giấy khen tặng 12 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác KTGS…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của UBKT cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục III, Trung tướng Trần Văn Nhuận nêu rõ trong năm 2013, các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục cần tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác KTGS; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, cấp ủy, chi bộ, UBKT các cấp cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo công tác KTGS bảo đảm đúng với tư tưởng chỉ đạo của Đảng “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”; quan điểm giáo dục, phòng ngừa là chính; chủ động nắm bắt thông tin để tiến hành tốt công tác KTGS, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Trần Xuân
.
.