Nam Đông làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Ba, 15/08/2017, 08:16
Nam Đông là huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên - Huế, có dân số hơn 26.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 43%, chủ yếu là người Cơ Tu. Những năm qua, được sự đầu tư của Nhà nước, tình hình kinh tế, xã hội địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc.

Tuy nhiên, do trình độ dân trí còn thấp, tập tục, thói quen săn bắn, bảo vệ nương rẫy trước sự xâm hại của các loài động vật nên người dân nơi đây đã tự chế nhiều loại vũ khí…

Trước tình hình trên, ngoài làm tốt công tác tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương, lực lượng Công an huyện Nam Đông còn tích cực phối hợp với Công an các xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ (VK,VLN), công cụ hỗ trợ cũng như những tác hại của việc tàng trữ vũ khí.

Công an huyện Nam Đông tiêu hủy hàng chục khẩu súng tự chế được thu hồi.

Anh Võ Thành Cương, Trưởng Công an xã Hương Hòa (huyện Nam Đông) cho biết, ngoài phát động phong trào quần chúng nhân dân tích cực tham gia giao nộp VK,VLN, súng tự chế, Công an xã còn nhờ cậy vào các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đến từng nhà dân để tuyên truyền và vận động...

Cùng với công tác tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đội Quản lý hành chính về TTXH Công an huyện Nam Đông còn rà soát, lập danh sách các cá nhân, đơn vị có liên quan đến VK,VLN và công cụ hỗ trợ; xác minh các đối tượng có biểu hiện tàng trữ VK,VLN trái phép và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót...

Với những nỗ lực trên, từ năm 2016 đến nay, Công an huyện Nam Đông đã vận động, thu hồi rất nhiều VK,VLN, công cụ hỗ trợ. Riêng 7 tháng đầu năm 2017, đơn vị đã vận động và thu hồi được gần 70 súng tự chế các loại, sau đó tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.

Anh Khoa
.
.