Một Trung tá Công an hy sinh trong khi truy bắt tội phạm ma túy

Chủ Nhật, 26/09/2010, 09:51
Trong khi cùng đồng đội truy bắt hai đối tượng vận chuyển 5 bánh heroin, Trung tá Hứa Văn Tấn, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lạng Sơn đã bị đối tượng dùng súng chống trả, làm đồng chí bị thương nặng. Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, đồng chí Tấn đã hy sinh.

Thực hiện kế hoạch phá vụ án tàng trữ, buôn bán, vận chuyển chất ma tuý do Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh chỉ đạo, hồi 11h ngày 25/9, lực lượng CSĐT tội phạm ma tuý xác định đối tượng Trần Đức Nghĩa, 35 tuổi, trú ở xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cùng đối tượng Sơn (biệt hiệu "Sơn trọc", trú ở phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh) đi xe ôtô BKS 30P-1102 đến nhà Đào Minh Huệ, 37 tuổi, trú ở thôn Lường Mẹt, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) để giao 5 bánh heroin.

Công an Lạng Sơn phát hiện Nghĩa và Sơn mang theo một túi nilon màu đỏ và túi đựng cầu lông có vũ khí bên trong, nên đã khéo léo tìm cách áp sát tên Sơn và Nghĩa. Bất ngờ tên Sơn bỏ chạy vào khu nhà vệ sinh và dùng súng chống trả quyết liệt bắn về phía Trung tá Hứa Văn Tấn, 44 tuổi, và đồng chí Đinh Ngọc Hoà, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, làm đồng chí Tấn bị thương nặng.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế được tên Nghĩa, còn tên Sơn bỏ trốn lên đồi và dùng súng tự sát. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 2 khẩu súng (1 súng cạc bin đã cưa báng và một súng bắn đạn hoa cải), 1 quả lựu đạn và 5 bánh heroin.

Đồng chí Hứa Văn Tấn và đồng chí Hoà được đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bị mất máu nhiều, đồng chí Hứa Văn Tấn đã hy sinh lúc 13h ngày 25/9.

Cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an và chỉ đạo các lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị chu đáo việc tổ chức tang lễ đồng chí Hứa Văn Tấn; thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình đồng chí Tấn. Đồng thời tiếp tục khai thác nhanh để điều tra mở rộng vụ án và sớm hoàn chỉnh hồ sơ đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Đại diện Báo CAND đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình đồng chí Tấn

Nhân Thái – Q.N.
.
.