Một Thiếu úy CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Chủ Nhật, 19/02/2012, 09:01
Thiếu úy Tống Phước Ngộ - cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Phụng Hiệp, dùng môtô đuổi theo xe vi phạm bỏ chạy. Tuy nhiên, vài phút sau xe tuần tra phía sau chạy đến gần UBND xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp thì phát hiện xe của đồng chí Ngộ đâm vào gốc cây bên đường bị trọng thương.

Theo Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), lúc 21h ngày 17/2, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 927, lực lượng CSGT Công an huyện đã phát hiện một môtô vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng người điều khiển không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Thấy đối tượng vi phạm bỏ chạy, Thiếu úy Tống Phước Ngộ - cán bộ Đội CSGT, Công an huyện, dùng môtô đuổi theo. Tuy nhiên, vài phút sau xe tuần tra phía sau chạy đến gần UBND xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp thì phát hiện xe của đồng chí Ngộ đâm vào gốc cây bên đường bị trọng thương. Ngay lập tức đồng đội đưa Thiếu úy Tống Phước Ngộ đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ. Tuy nhiên, do bị thương nặng đồng chí Ngộ đã tử vong sau đó.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phi, Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, cho biết: Sáng 18/2 Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng các cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường nơi đồng chí Tống Phước Ngộ hy sinh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn...

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công tỉnh Hậu Giang, cho biết: Ngay khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc đã cử đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác đến KV3, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình Thiếu úy Tống Phước Ngộ. Đồng thời, Công an tỉnh Hậu Giang và Công an huyện Phụng Hiệp đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để lo hậu sự cho đồng chí Ngộ.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Phi, đồng chí Ngộ là người rất năng nổ, nhiệt tình trong công tác

Văn Đức
.
.