Một Công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thứ Sáu, 11/05/2012, 08:24
Khi tổ công tác Công an xã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, gã thanh niên 20 tuổi chẳng những không chấp hành mà còn lao thẳng xe vào một Công an xã 58 tuổi làm đồng chí này bị thương nặng và hy sinh tại Bệnh viện Việt - Đức.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, 6h sáng 9/5, Công an xã Phương Đình, huyện Đan Phượng (Hà Nội) triển khai kiểm tra trật tự an toàn giao thông tại đường tỉnh lộ 417 thuộc khu vực thôn Địch Trung, xã Phương Đình.

Tổ công tác chia thành 3 tốp do đồng chí Nguyễn Văn Thạo - Phó trưởng Công xã Phương Đình phụ trách. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an xã Phương Đình phát hiện đối tượng điều khiển phương tiện giao thông, không có gương chiếu hậu, đi theo hướng xã Thọ Xuân về thị trấn Phùng.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, người điều khiển phương tiện chẳng những không chấp hành mà còn lao thẳng xe vào đồng chí Nguyễn Thành Ngư (58 tuổi, ở xã Phương Đình, huyện Đan Phượng) là Công an viên của xã, làm đồng chí Ngư bị thương nặng…

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công xã Phương Đình đã đưa đồng chí Nguyễn Thành Ngư vào bệnh viện cấp cứu. Đến 14h30' cùng ngày, đồng chí Ngư đã hy sinh tại Bệnh viện Việt - Đức.

7h ngày 9/5, Công an huyện Đan Phượng nhận tin báo của Công an xã Phương Đình đã có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu liên quan, xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Trần Văn Thực, (20 tuổi, trú ở cụm 2, xã Thọ An, huyện Đan Phượng).

Vào thời điểm đó, Thực điều khiển phương tiện chở theo Trần Văn Dân (18 tuổi, trú ở cụm 2, xã Thọ An, huyện Đan Phượng). Sau khi đâm đồng chí Ngư ngã ra đường, xe máy của Thực cũng bị lao vào cột mốc làm Thực bị thương nặng còn Dân bị xây sát nhẹ (Thực hiện đang cấp cứu tại bệnh viện).

Sáng 10/5, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy điệu  đồng chí Nguyễn Thành Ngư

X.M.
.
.