Một Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ

Chủ Nhật, 08/01/2012, 11:08
Ngày 7/1, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trương ương Cần Thơ cho biết, hiện anh Nguyễn Văn Tuấn, Công an viên xã Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân, Vĩnh Long đã tạm thời qua khỏi nguy hiểm và đang tiếp tục điều trị để theo dõi.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 6/1, Nguyễn Hoàng Phương, 24 tuổi, ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân, Vĩnh Long trong tình trạng nhậu say, cầm mảnh kính vỡ đe dọa người xung quanh.

Nhận được tin báo, Công an viên Nguyễn Văn Tuấn đã đến hiện trường mời Phương về trụ sở Công an xã làm việc. Trong lúc giằng co, Phương đã dùng dao giấu trong người đâm nhiều nhát vào người anh Tuấn, khiến anh Tuấn phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan Công an, Phương thừa nhận trong lúc nhậu say đã cầm mảnh kính vỡ và dao giấu trong người với ý định tấn công người cháu của mình vì mâu thuẫn cá nhân thì xảy ra sự việc nói trên.

Được biết, Phương là đối tượng quậy phá nên nhiều lần bị Công an xã Nguyễn Văn Thảnh xử phạt hành chính, đưa ra kiểm điểm trước dân

Văn Vĩnh
.
.