Một Công an viên bị chém vì bắt ổ bạc

Thứ Tư, 04/03/2009, 17:16
Ngà ngà hơi men, Tâm đã chém bị thương một Công an viên vừa bắt em trai Tâm cùng 6 người khác vì tội đánh bạc.

Ngày 4/3, Công an huyện Hoà Thành (Tây Ninh) cho biết đã bắt giữ Mai Hữu Tâm (21 tuổi, ngụ Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích để điều tra, truy tố trước pháp luật.

Trước đó, vào 21h ngày 2/3, Công an xã Trường Tây, huyện Hòa Thành bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc tại ấp Trường Phước, xã Trường Tây.

Khi lực lượng Công an xã đưa 7 đối tượng về trụ sở xã để làm việc, lúc này đồng chí Duơng Minh Hoàng, Công an viên chạy xe môtô phía sau một mình, bị  Mai Hữu Tâm (đã uống rượu) là anh ruột của 1 trong 7 đối tượng trên, dùng dao chém 2 nhát vào đầu, vai đồng chí Hoàng.

Lực lượng Công an xã  bắt được Tâm và đưa đồng chí Hoàng đi cấp cứu tại bệnh viện

M.Đ.
.
.