Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ Bảy, 08/11/2014, 10:19
Sáng 7/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ míttinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục đã dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Sau lễ công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Chính phủ tháng 11 năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, lực lượng CAND đã nghiêm túc triển khai, tích cực tham gia, nhiệt tình hưởng ứng; bước đầu đã mang lại nhiều kết quả quan trọng; nhận thức của cán bộ, chiến sỹ Công an các cấp về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, ý thức “thượng tôn pháp luật”, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật đã được nâng lên một bước. Năm 2014 là năm đầu tiên Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thi hành Hiến pháp. Để phát huy ý nghĩa thiết thực của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm hơn nữa đến công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra hướng dẫn thi hành pháp luật…

Bên cạnh đó, cần tiếp tục gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ về pháp luật, rèn luyện về năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ… Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng đã chính thức phát động cuộc thi viết “tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong CAND.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp, Bộ Công an đã trình bày bản báo cáo kết quả 1 năm triển khai thi hành Hiến pháp và công tác xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật năm 2014 trong CAND

Nguyễn Hương
.
.