Mật phục tại đường biên, bắt đối tượng giết người

Thứ Hai, 19/08/2013, 16:28
Một ngày giữa tháng 8, ngay sau khi tổ công tác Phòng 5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) vừa từ Quảng Ninh trở về Hà Nội, chúng tôi đã được các trinh sát kể về chuyện phục kích nơi đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Lực, 26 tuổi, trú tại xã Hoằng Đại, TP Thanh Hóa. Việc bắt giữ đối tượng có sự phối hợp nhịp nhàng với Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 30/7, chi đoàn thôn Đồng Tiến, thôn Cát Lợi, xã Hoằng Đại tổ chức liên hoan tổng kết trại hè thiếu nhi tại nhà văn hóa của thôn. Trong khi đang ăn uống, khoảng 20hl5', có hai anh là Lê Thế Hùng và Lê Trọng Nhân ở thôn Cát Lợi đi xe máy đến sân nhà văn hóa thôn Đồng Tiến gặp Lê Ngọc Tuấn, Lê Văn Lực, Lê Huy Mạnh, Lang Văn Nam và một số thanh niên đang đứng ở sân hỏi thuê đèn nháy về nhảy nhưng nhóm Tuấn không cho thuê. Do có chút hơi men nên giữa anh Mạnh với anh Hùng đã lời qua tiếng lại với nhau, anh Nhân thấy vậy đã đá vào người Mạnh. Lúc này, Lực, Tuấn, Nam và một số thanh niên thôn Đồng Tiến đã xông vào đánh anh Nhân khiến anh này bỏ chạy, anh Nhân bị một trong hai tên là Lê Văn Lực và Lê Ngọc Tuấn dùng dao nhọn đâm một nhát trúng tim, tử vong. Sau khi gây án, Lê Văn Lực và Lê Ngọc Tuấn đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 2/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng; khởi tố 3 bị can, gồm: Lê Ngọc Tuấn, Lê Văn Lực và Lang Văn Nam về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra quyết định truy nã đối với các đối tượng Lực và Tuấn. Để phục vụ công tác điều tra làm rõ thủ phạm giết anh Nhân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Phòng PC52 lập chuyên án để bắt các bị can Lê Văn Lực và Lê Ngọc Tuấn.

Sau khi phát hiện đối tượng Lực đang lẩn trốn tại địa bàn biên giới Quảng Ninh, có khả năng đang làm thuê tại khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Phòng PC52, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có công văn đề nghị Cục C52 phối hợp truy bắt đối tượng liên quan đến vụ giết người.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện đối tượng Lực đang lẩn trốn tại tầng 3 khu nhà trọ của người Việt Nam, sau khách sạn Giang Tây, gần bờ sông Bắc Luân thuộc thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 700m tính từ bờ sông Bắc Luân. Lãnh đạo Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có công văn trao đổi với Công an thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về việc phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, trong đó có việc phối hợp trao đổi thông tin bắt giữ  đối tượng truy nã Lê Văn Lực. Bên cạnh đó, tổ công tác đã tiến hành mật phục bên bờ sông Bắc Luân thuộc địa phận biên giới Việt Nam để tiến hành truy bắt đối tượng khi hắn trở về Việt Nam làm cửu vạn, bốc hàng thuê.

Ngày 10/8, khi đối tượng Lực bơi qua sông sang Móng Cái trở về Việt Nam làm ăn thì bị tổ công tác bắt giữ. Trong quá trình chạy trốn, đối tượng Lực bị thương ở bàn chân, tổ công tác đã kịp thời đưa đối tượng đến Bệnh viện TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sơ cứu an toàn, đảm bảo sức khỏe cho đối tượng trong quá trình dẫn, giải đối tượng về Thanh Hóa.

Tại trụ sở Công an, bước đầu, Lê Văn Lực khai nhận hắn chính là thủ phạm dùng dao đâm vào ngực anh Lê Trọng Nhân ngày 30/7 tại thôn Đồng Tiến, xã Hoằng Đại, TP Thanh Hóa. Khi gây án, biết anh Nhân chết, Lực đã cùng Tuấn thuê xe taxi đi ra thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sau đó bắt xe khách ra Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Từ Bến xe Mỹ Đình, Lực và Tuấn đi taxi sang Bến xe Lương Yên, Hà Nội đi xe khách lên TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lẩn trốn. Về con dao nhọn mà Lực gây án, hắn khai đã vứt để phi tang ở khu vực bến xe Mỹ Đình trước khi đi Quảng Ninh.

Ở Quảng Ninh khoảng 2 tháng làm bốc vác thuê hàng hóa ở Móng Cái, do sợ bị lộ nên Lực và Tuấn đã tìm đường sang thị xã Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc làm thuê kiếm sống. Khi sang Trung Quốc, Lực đi bằng đường tiểu ngạch, đi thuyền qua sông Bắc Luân giá 20 nghìn đồng. Do mới sang Trung Quốc nên chưa quen và thuộc đường nên không dám đi đâu, chủ yếu ở trong phòng trọ sau khi đi bốc vác hàng do chủ người Việt Nam thuê bốc vác.

Cùng ngày, sau khi hoàn thành hồ sơ bắt đối tượng truy nã, tổ công tác đã bàn giao Lê Văn Lực cho Phòng PC52, Công an tỉnh Thanh Hóa dẫn giải về Thanh Hóa để bàn giao cho cơ quan CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định của pháp luật…

Hiếu Quỳnh
.
.