Lực lượng PCCC Đà Nẵng lại “trắng đêm” chữa cháy rừng

Thứ Ba, 22/05/2012, 16:01
Theo thống kê ban đầu, khoảng gần 10 ha rừng trồng của người dân đoạn đèo Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã bị cháy rụi. Nguyên nhân cháy khả năng do sét đánh vào chiều tối ngày 21/5/2012.

Vào lúc 19h40 ngày 21/5, tại đèo Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã xảy ra một vụ cháy rừng lớn. Ngay khi phát hiện vụ cháy, lực lượng PCCC CA Đà Nẵng, PCCC CA quận Liên Chiểu, UBND xã Hòa Sơn, Hạt kiểm lâm Liên Chiểu và huyện Hòa Vang đã huy động trên 300 người gồm trên 120 chiến sĩ thuộc lực lượng QK5, hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ của  phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang đến ứng cứu.

Tiếp đó, 2 xe chữa cháy cùng hơn trên 20 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cũng đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa xuất phát ở trên cao, dốc núi dựng đứng nên lực lượng chữa cháy phải leo núi, dùng dao rựa phát ranh từng khoảnh rừng mới tiếp cận được khu vực cháy. 

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên đỉnh đèo Đại La.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết, ông Trần Văn Lương Chi cục trưởng Chi cục kiểm Lâm Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng chữa cháy. Lãnh đạo 2 quận Liên Chiểu và Hòa Vang cũng có mặt để tiến hành điều động lực lượng phản ứng nhanh tại chỗ tìm phương án cắt rừng dập lửa.

Tuy nhiên do gió to, khu vực cháy là khu vực rừng keo lá tràm dễ bắt cháy nên đến 20h30, ngọn lửa đã cháy lan dữ dội sang khu vực rừng thuộc tiểu khu 41, khu vực tổ 1, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, cách vị trí xảy ra cháy ban đầu gần 100m.

Lực lượng Cảnh sát PCCC kéo ống nước lên lưng chừng núi chuẩn bị dập lửa.

Trước tình thế này, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu tiếp tục huy động thêm 100 cán bộ, dân quân phường Hòa Khánh Nam và lực lượng bộ đội đặc công Tiểu đoàn 409 đóng trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam ngay trong đêm tối, chia làm nhiều mũi tiến lên đỉnh núi dùng rựa phát ranh, cùng các dụng cụ thô sơ lấy cành cây dập lửa.

Xe chữa cháy được điều động đến túc trực ở chân đèo đề phòng lửa cháy lan xuống bên dưới.

Riêng lực lượng PCCC CA TP Đà Nẵng, vì điểm cháy trên đỉnh đồi cao, các chiến sĩ PCCC buộc phải liên tục nối ống, băng rừng, băng dốc kéo từ dưới chân lên đỉnh cao hàng trăm mét để tiếp cận đám cháy. Một tốp khác túc trực kéo ống nước lên lưng chừng đèo thuộc tiểu khu 41 chờ sẵn, tưới bao vây quanh khu vực cháy.. Mặc dù các lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa, nhưng đến 21h30 cùng ngày, vụ cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Đến 22h00 đám cháy mới cơ bản được dập tắt.  Ước tính ban đầu, có gần chục héc ta rừng bị thiêu rụi.

Theo những người dân ở thôn Đại La, xã Hòa Sơn cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy, họ nghe một tiếng nổ lớn trên đỉnh đèo. Trước đó, cũng trong đầu tháng 5 vừa qua, ở rừng Đặc dụng Nam Hải Vân cũng xảy ra vụ cháy rừng rất lớn, thiêu rụi trên 80 héc ta rừng. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng đã có hơn 100 héc ta rừng bị thiêu rụi trong các vụ cháy

Hoài Thu
.
.