Góp phần ý nghĩa vào thành công Ngày hội non sông

Thứ Hai, 24/05/2021, 17:22
Lực lượng Công an các địa phương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 23/5 vừa qua, gần 70 triệu cử tri trên cả nước đã thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua từng lá phiếu, bầu chọn ra những người có tâm, có tầm, hội tụ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, trở thành đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử, lực lượng Công an các địa phương đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối sự kiện chính trị quan trọng này.

Tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu, hơn 612.400 cử tri tỉnh Bạc Liêu đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại các điểm bầu cử. 

Xác định công tác bảo đảm ANTT trước, trong và sau bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch thành lập Tiểu ban bảo vệ ANTT và an toàn xã hội; tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành kế hoạch về bảo đảm ANTT bầu cử trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, nắm chặt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, phản động; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo, kiên quyết không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Các đơn vị Công an xã, phường tổ chức trực chiến 24/24, sẵn sàng giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về ANTT. 

Mỗi cử tri trong Công an tỉnh đều công tâm chọn ra những người đáp

Tăng cường nắm tình hình di biến động của các loại đối tượng, thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, kiểm tra các cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho thuê, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn. Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản… ở các địa điểm tổ chức bầu cử.

Bên cạnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử, từng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an Bạc Liêu cũng thể hiện quyền và nghĩa vụ cao cả của người công dân trước ngày hội lớn của đất nước. 

Với lá phiếu trên tay, mỗi cử tri trong Công an tỉnh đều công tâm, kỹ lưỡng suy nghĩ, chọn ra những người đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh. Công an tỉnh cũng chuẩn bị các tình huống cụ thể nhằm đảm bảo việc bầu cử được diễn ra an toàn phù hợp với các quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

Trong ngày bầu cử 23/5, hơn 1.000 cử tri là CBCS Công an tỉnh trước khi tham gia bầu cử đã được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang, các cử tri được chia thành từng nhóm và lần lượt vào bỏ phiếu theo thứ tự để đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người và bố trí giữ khoảng cách theo nguyên tắc “5K” của ngành Y tế.

Tại Quảng Nam, trong đợt bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Quảng Nam có hơn 1.178.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.532 khu vực bỏ phiếu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, tính đến 21h ngày 23/5, toàn tỉnh có 99,96% cử tri tham gia bầu cử, trong đó có 10/18 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, gồm Đại Lộc, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Tây Giang, Quế Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My, Duy Xuyên.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai các kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cao điểm đấu tranh, xử lý các hoạt động đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép; cao điểm vận động, truy bắt các đối tượng có quyết định truy nã; cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ cuộc bầu cử.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử 23/5, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo triển khai phương án bố trí, phân công lực lượng bảo đảm ANTT tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh. Công an các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập các tổ công tác bảo vệ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh. Toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức trực 100% quân số; bảo đảm lực lượng để chủ động phòng ngừa, phát hiện, sẵn sàng giải quyết từ sớm, từ cơ sở các vấn đề, vụ việc phức tạp xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hàng chục điểm chốt chặn tại các tuyến đường cửa ngõ, các địa bàn giáp ranh với các địa phương khác để kiểm tra phương tiện, tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế người từ TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác ra vào địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tại tỉnh Tây Ninh, lực lượng Công an tỉnh đã đảm an toàn cho hơn 700 khu vực bỏ phiếu với gần 1 triệu cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với vai trò là thành viên của Tiểu ban ANTT và Y tế (Uỷ ban bầu cử tỉnh), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Quân sự, Y tế triển khai các giải pháp bảo ANTT và các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 trong bầu cử. Công an tỉnh tăng cường 130 CBCS cùng Công an các đơn vị, địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình. Mỗi điểm bầu cử luôn có từ 5-7 CBCS. Lực lượng CSCĐ cũng ra quân tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm ANTT, các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ…gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một số trường hợp nghi vấn đưa thông tin không tốt về bầu cử, nên đã nhắc nhở. Đề nghị tháo gỡ, đưa những thông tin đúng sự thật để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Riêng những trường hợp cố tình lợi dụng cuộc bầu cử để đưa thông tin sai lệch, gây dư luận không tốt trong nhân dân, Công an kiên quyết xử lý. Đối với công tác đảm bảo TTATGT, Công an tỉnh đã tổ chức 178 cuộc tuần tra, phát hiện 57 vụ vi phạm chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông…

V.Đức - T.Nguyễn - N.Thi - T.Trang - N.Minh
.
.