Lực lượng Công an chủ động bảo đảm an toàn Festival nghề truyền thống Huế

Thứ Năm, 25/04/2019, 07:36
Với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”, Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 8- 2019, sẽ diễn ra từ ngày 26-4 đến 2-5-2019, với sự tham gia của 62 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong nước cùng nhiều đoàn khách quốc tế. 

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế, qua 7 kỳ tổ chức, Festival nghề truyền thống Huế đã đem lại rất nhiều dấu ấn đối với thành phố. Đó không chỉ là không khí rộn ràng, vui tươi và đậm đà màu sắc Việt qua không gian nghề truyền thống được sắp đặt đầy thú vị mà còn là sân chơi cho các nghệ nhân khắp mọi miền đất nước về trình diễn, thi thố tài năng. Chính vì thế mà năm nay, TP Huế quyết định kéo dài thời gian diễn ra lễ hội lên đến 7 ngày, với các chương trình nghệ thuật đặc sắc…

Để đảm bảo an toàn cho lễ hội Festival nghề truyền thống Huế, đặc biệt là khi có số lượng lớn các nghệ nhân, nghệ sĩ quốc tế đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha cùng du khách đến Huế tham gia lễ hội, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Công an TP Huế phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các phương án đảm bảo TTATXH và TTATGT. Đối với, những chương trình nghệ thuật biểu diễn ngoài trời, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tôn vinh nghệ nhân… 

Công an TP Huế huy động 100% quân số cùng Công an các phường để tổ chức trực ban, túc trực đảm bảo ANTT tại những địa điểm này. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra sân khấu diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và các địa điểm, như Công viên Tứ Tượng, Bảo tàngVvăn hóa Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cổ vật cung đình, sân khấu quảng trường Quốc học…, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. 

Ngoài ra, bố trí lực lượng CSGT túc trực tuần tra các địa điểm diễn ra lễ hội, khu vực cầu Trường Tiền, cầu Phú Xuân và các tuyến đường chính để đảm bảo ATGT, hạn chế tắc đường cục bộ. Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tăng cường phương tiện, lực lượng tham gia hỗ trợ làm nhiệm vụ PCCC trong những ngày lễ hội… 

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết thêm, để đảm bảo ANTT và ATGT dịp Festival nghề truyền thống Huế 2019 và lễ 30-4 và 1-5, đơn vị đã tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thành lập các tổ công tác đặc biệt tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các đối tượng vi phạm giao thông, hình sự, vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đậu đỗ xe không đúng quy định… 

Dịp này, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an TP Huế cũng đã liên tiếp lập thành tích khi đã bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy, cướp giật tài sản, trộm cắp. Chính sự nỗ lực của lực lượng Công an đã giúp người dân và du khách yên tâm khi đến Cố đô Huế dịp nghỉ lễ, để hòa mình vào không khí lễ hội, góp phần mang lại thành công cho lễ hội Festival nghề truyền thống từ lâu đã trở thành thương hiệu của xứ Huế.

Sáng 23-4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức đợt cao điểm ra quân đảm bảo TTATGT địa bàn. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, các lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an các quận, huyện tập trung lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân trên các tuyến đường theo sự phân công, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm…

Sau lễ ra quân, lực lượng CSGT và các đơn vị phối hợp đã tiến hành công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ; chốt chặn xử lý các trường hợp vi phạm, như đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, nghe điện thoại khi đi xe máy, xe máy không gương chiếu hậu, xe ôtô khách 52 chỗ mang biển số Lào đã hết hạn kiểm định... (Thân Lai)

Anh Khoa
.
.