Lực lượng CSGT sẵn sàng ứng phó phòng chống cơn bão số 9

Thứ Sáu, 23/11/2018, 19:50
Để chủ động ứng phó với diễn biến cơ bão số 9, Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT tại các tỉnh theo dự báo có thể bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 chuẩn bị đẩy đủ các phương án phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn.


Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối ngày 23-11 vị trí tâm bão số 9 cách bờ biển Nam Trung Bộ khoảng 320km về phía Đông. 

Theo dự báo, đây là cơn bão mạnh, nguy hiểm, sức gió mạnh nhất gần tâm bão giật cấp 12, gây mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạn lở đất, nhất là các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là tại các khu vực vừa bị ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 8 gây ra.

Theo nội dung công điện, lực lượng CSGT chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin cơn bão số 9 trên các phương tiên thông tin đại chúng. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chính quyền địa phương về công tác ứng phó với cơn bão số 9.

Giao các lực lượng đặc biệt là Cảnh sát đường thủy tập trung tuyên truyền giúp đỡ nhân dân phòng chống lụt bão, nhất là việc neo đậu tàu, thuyền; các phương tiện nổi như lồng cá, bé cá, nhà hàng nổi vào vị trí an toàn.

Chủ động có các phương án, kế hoạch tập trung lực lượng phòng chống bão, mưa lũ, kiểm tra, chuẩn bị các phương tiện vận tải, công cụ, phương tiện cứu nạn, cứu hộ… chủ động sẵn sàng giúp đỡ nhân dân.

Xây dựng phương án hướng án hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nhân dân biết khi tham gia giao thông đồng thời bố trí lực lượng thường trực điều tiết giao thông. Đặc biệt là tại các ngầm, tràn, các đoạn đường xung yếu có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

P.A
.
.