Liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm

Thứ Ba, 29/01/2013, 12:01
Liên tiếp mấy ngày qua, cùng với lực lượng Công an của cả nước hưởng ứng đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Tỵ sắp tới, Công an các tỉnh ĐBSCL tiếp tục tập trung quân tích cực trấn áp các loại tội phạm, tạo sự an tâm trong nhân dân.

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 28/1, Đại tá Ngô Thành Thật – Trưởng Công an huyện Giá Rai – địa bàn cửa ngõ rất đặc thù của tỉnh Bạc Liêu, luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về ANTT, ngay từ đầu đợt cao điểm, Công an Giá Rai đã tung hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết chuyển hóa địa bàn.

Chỉ trong 2 ngày 24 và 25/1 vừa qua, Công an Giá Rai đã triệt phá được 4 tụ điểm đá gà, đánh bạc tại hai xã Phong Tân và Phong Thạnh Đông A, xử lý 20 đối tượng có liên quan. Trước đó, Công an Giá Rai cũng đã kịp thời giải tán nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, trong đó có vụ liên quan đến hàng chục đối tượng xảy ra tại xã Phong Thạnh A, thu 2 dao tự chế, 2 dao Thái Lan, 1 ống tuýp inox. 

Thành tích của Công an huyện Giá Rai được người dân ngợi khen là đã điều tra khám phá nhanh vụ cướp xảy ra trên Quản Lộ Phụng Hiệp thuộc địa bàn ấp 3, xã Phong Thạnh Tây. Bị hại là anh Lâm Đức Nam (32 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trắng) và anh Lin Xiao Wen (22 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Tại Cà Mau, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, vào ngày 23/1 vừa qua, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Cà Mau đã xác định đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (31 tuổi) bị truy nã hiện lẩn trốn tại nhà cha mẹ ruột ở địa chỉ 25, Bông Văn Dĩa, Khóm 4, phường 5, TP Cà Mau.

Công an Cà Mau bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng.

Vào khoảng 10h cùng ngày, lực lượng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính. Biết mình bị phát hiện, Hùng lăm lăm cây mã tấu, chém nhiều nhát vào cửa sắt, miệng hô to: “Thằng nào vào tao chém. Tao bị nhiễm đó”. Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và TP Cà Mau nhanh chóng triển khai 3 tổ chiến đấu. Chỉ khoảng 30 phút sau, các tổ công tác đã kết hợp cùng lực lượng Công an có mặt tại hiện trường tạo thành một vòng vây khép kín nơi Hùng ẩn trốn.

Sau lời kêu gọi nhưng Hùng vẫn tỏ ra hung hãn, manh động, cho tắt hết các bóng đèn trong nhà, dùng mã tấu chém loạn xạ, lực lượng tiến hành bắn đạn cay và phá cửa. Biết không còn đường trốn chạy, Hùng bèn chạy lên lầu và rút dao tự đâm vào ngực. Lực lượng Công an đã nhanh chóng đưa Hùng vào bệnh viện cấp cứu và hiện sức khỏe của hắn đã qua cơn nguy kịch. Theo cơ quan điều tra, trước đó, Hùng bị tuyên phạt 12 năm tù về tội mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Khi thụ án được 6 năm, Hùng đã trốn khỏi nơi giam giữ. 

Tại Công an Vĩnh Long, sáng 28/1, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) cho biết vừa khởi tố, thực hiện lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng Trần Mạnh Thưởng (31 tuổi, ngụ thôn 9, xã Hòa ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng), Nguyễn Văn Vui (30 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) và Mai Thái Bình (25 tuổi, ngụ ấp xã Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu).

Cả 3 đối tượng vừa kể bị bắt khẩn cấp vào lúc 0h30 ngày 11/1 vừa qua khi chúng vừa kết thúc chuyến “tìm mồi” xong trở về khách sạn H trên đường Phạm Thái Bường, TP Vĩnh Long

Binh Huyền
.
.