Liên tục 7 năm đạt danh hiệu Quyết thắng

Thứ Sáu, 25/01/2013, 19:03
Bằng sự chủ động, tích cực trong công tác nghiệp vụ, phát huy hiệu quả các mô hình quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã ngăn chặn nhiều nguy cơ gây phức tạp về ANTT, không để xảy ra các loại tội phạm nghiêm trọng…

Điểm “nóng” nhất là khu vực ngã ba Hòa Cầm, nơi giao nhau giữa QL 1A và QL 14B. Nhìn quang cảnh xe cộ nườm nượp đón khách, trả khách vào những ngày giáp Tết diễn ra một cách trật tự, khó có thể hình dung nơi đây có một thời gian, nhiều nhóm giang hồ tranh giành lãnh địa, bảo kê xe khách, đâm chém lẫn nhau, trộm cắp, cướp giật…

Để tạo được bước chuyển biến ấy, Công an phường Hòa Thọ Đông đã rà soát từng đối tượng hình sự trên địa bàn để có biện pháp phối hợp với lực lượng Công an quận Cẩm Lệ và Công an TP Đà Nẵng xử lý; đồng thời vận động, hình thành đội xe thồ tự quản để kịp thời phát hiện, hỗ trợ lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm, không để các vụ việc diễn biến phức tạp.

Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng phường Hòa Thọ Đông tuần tra đêm phòng chống tội phạm.

Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, đội xe thồ tự quản đã truy bắt 2 vụ cướp giật, 73 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ lừa đảo, 3 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 15 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ buôn bán hàng giả hàng cấm, 1 vụ gây TNGT chết người bỏ chạy và 19 trường hợp lái phụ xe khách đường dài tranh giành khách...

Trung tá Lê Văn Hiếu - Trưởng Công an phường Hòa Thọ Đông chia sẻ: “Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, việc vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm đem lại hiệu quả hết sức to lớn, mà mô hình tổ xe thồ tự quản ở ngã ba Hòa Cầm trên là một minh chứng sinh động. Ngoài mô hình này, Công an phường Hòa Thọ Đông cùng chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể địa phương còn vận động thành lập các mô hình khác như:  “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Chi tộc không có con cháu vi phạm pháp luật... Công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, giáo dục thanh thiếu niên hư, lầm lỗi cũng được thường xuyên thực hiện...”.

Để chủ động phòng chống trộm đêm, Công an phường Hòa Thọ Đông còn tổ chức các đội tuần tra với sự tham gia của Ban bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tự vệ. Nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn bị lực lượng tuần tra đêm phát hiện, bắt giữ với đầy đủ tang vật, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đấu tranh triệt phá các băng, nhóm...

Đại tá Trần Đình Dõng - Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an TP Đà Nẵng nhận xét: Công an phường Hòa Thọ Đông làm rất tốt công tác phòng ngừa ở cấp cơ sở và phát huy vai trò quần chúng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đây là yếu tố quan trọng giúp trên địa bàn phường không xảy ra trọng án trong suốt nhiều năm qua, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát chặt chẽ.

Trong 7 năm liên tiếp (từ 2006 đến 2012), Công an phường Hòa Thọ Đông luôn giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Bộ Công an nhiều lần tặng bằng khen

Thân Lai
.
.