Lãnh đạo Bộ Công an làm việc với Bảo tàng Công an nhân dân

Thứ Ba, 08/04/2014, 19:49

Chiều 8/4, Lãnh đạo Bộ Công an đã có buổi làm việc với Bảo tàng Công an nhân dân (CAND); kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2015). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án quy hoạch bảo tàng CAND đến năm 2020 (Ban chỉ đạo Đề án); Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng  cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án; Trung tướng Bùi Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật CAND...

Tại buổi làm việc, đồng chí Viện trưởng Viện Lịch sử CAND Đại tá, PGS.TS Nguyễn Bình Ban đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng,  hoạt động của Bảo tàng. Tháng 8/2000, Nhà trưng bày Bảo tàng CAND được khánh thành tại số 1 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quá trình hoạt động, gần 14 năm, Bảo tàng CAND đã đón và phục vụ trên 5 vạn lượt khách tham quan, nghiên cứu, học tập; góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử nói chung, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của lực lượng CAND nói riêng. Công tác bảo tàng có tác dụng góp phần to lớn vào việc cổ vũ, phát huy vai trò của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc, tuyên truyền, nâng cao vị thế, hình ảnh của lực lượng CAND trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế. Năm 2011, Bảo tàng được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng Bảo tàng loại I...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bùi Quang Bền cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bùi Quang Bền cùng các đại biểu kiểm tra thực tế Nhà trưng bày.

Đại tá Nguyễn Thị Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng trình bày một số bất cập trong thời gian gần đây, hệ thống kho lưu trữ bị xuống cấp nghiêm trọng. Cuối năm 2013, Bảo tàng tạm thời đóng cửa, tiến hành sửa chữa toàn bộ Nhà trưng bày. Năm 2007, Bộ Công an phê duyệt Đề án quy hoạch Bảo tàng CAND đến năm 2020, nhằm tạo lập một công trình văn hóa có ý nghĩa lớn, lâu dài về lịch sử, văn hóa, xã hội để lưu giữ, trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị di sản văn hóa của lực lượng CAND và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước...

 Đoàn công tác Bộ Công an đã tham quan, kiểm tra thực tế Nhà trưng bày, Kho bảo quản, Khu nhà làm việc của cán bộ Bảo tàng CAND; nghe báo cáo kiến nghị điều chỉnh ``Đề án quy hoạch Bảo tàng CAND đến năm 2020``....

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhất trí với một số kiến nghị điều chỉnh Đề án quy hoạch Bảo tàng CAND đến năm 2020; yêu cầu các đơn vị chức năng tập hợp các ý kiến báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt để đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động của Bảo tàng nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, Bảo tàng CAND là địa chỉ để cán bộ, chiến sỹ, sinh viên và nhân dân đến thăm quan, học tập, nghiên cứu.

Cần làm tốt công tác bảo quản hiện vật; trưng bày phải sống động, chọn các hiện vật tiêu biểu cho những chiến công, thành tích từng thời kỳ lịch sử của đất nước, của lực lượng CAND. Trước mắt, cần chuẩn bị tốt công tác phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2015). Về lâu dài, quy mô của Bảo tàng phải đáp ứng yêu cầu công năng của một bảo tàng đầu ngành theo hướng hiện đại, phát triển lâu dài, tương xứng với các bảo tàng trong nước và khu vực...

Hiếu Quỳnh – Tiến Dũng
.
.