Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng các trường CAND nhân ngày 20-11

Thứ Tư, 20/11/2013, 18:10
Trong không khí phấn khởi cả nước chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp tham dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân, tôn vinh các thế hệ nhà giáo tại các trường CAND.

* Ngày 20/11, Học viện ANND đã tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân, tôn vinh các thế hệ nhà giáo. Tới dự có đồng chí Trung tướng, PGS.TS Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện ANND; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ, các nhà giáo lão thành cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên của Học viện ANND.

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Học viện ANND cho biết, đội ngũ nhà giáo của Học viện ngày càng trưởng thành, đạt trình độ cao với 5 GS, 19 PGS, 5 Nhà giáo nhân dân, 33 Nhà giáo ưu tú, trên 70% cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và nhiều thầy cô giáo đang theo học Cao học, Nghiên cứu sinh các chuyên ngành khoa học. Trong năm học vừa qua, Học viện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” các trường CAND; 2 đơn vị nhận Cờ thi đua của Bộ và 7 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Năm 2013, Học viện có 3 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Thứ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Tô Lâm đã nhiệt liệt chúc mừng các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, các cán bộ giảng viên, nhà giáo lão thành của Học viện ANND - những người đã và đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng CAND. Dưới sự dìu dắt của các thầy cô, rất nhiều “mẻ thép” ra lò đã cung cấp cho lực lượng hàng vạn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu, được Đảng và Nhà nước, ngành đánh giá cao. Với vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành Công an, Học viện ANND có sứ mệnh và trọng trách to lớn.

Do đó, Thứ trưởng Tô Lâm đã yêu cầu Học viện ANND phải đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, vì đây là lực lượng có vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định đến hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời, nhà trường phải triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, đáp ứng quy mô, nhiệm vụ đào tạo; có chính sách tuyển chọn và đào tạo bằng nhiều hình thức, nguồn kinh phí khác nhau để xây dựng đội ngũ giáo viên có học hàm, học vị đạt chuẩn trường đại học trọng điểm vào năm 2015…

* Cũng trong ngày 20/11, Trung tướng, Thứ trưởng Tô Lâm đã dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. Cùng dự có Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND.

Xuất phát từ nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang vinh dự được đón Bác về hiển linh trên mảnh đất Thủy Xuân Tiên. Ngày 20/ 11, nhà trường đã tổ chức khánh thành công trình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên nhà trường. Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được an vị bằng đá cẩm thạch nguyên khối, cao 3,41m, nặng 17 tấn với hình ảnh Bác đang ngồi đọc sách. Đây sẽ là nơi nhà trường thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị cho cán bộ, giáo viên, học viên toàn trường tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu…

Ngay sau lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ, trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Tô Lâm dâng hương tưởng niệm tại tượng đài.

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Tô Lâm đã thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. Thứ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu nhà trường phải tăng cường công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; không ngừng bổ sung hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình dạy học, chất lượng đội ngũ giáo viên; phải coi trọng dạy người để xây dựng đội ngũ cán bộ cảnh sát vừa hồng, vừa chuyên; vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

* Tại trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến chúc mừng, tri ân các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên nhà trường đã đạt được.

Năm vừa qua, Trường Cao đẳng ANND I đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhất và được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì những thành tích đạt được trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Thứ trưởng Trần Việt Tân tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng ANND I nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Việt Tân khẳng định, trước những yêu cầu nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa nhằm thực hiện có hiệu quả vai trò lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ Nhà nước XHCN, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Do vậy, lực lượng CAND phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng và Tổ quốc, vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, có sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một yếu tố then chốt góp phần đạt được mục đích ấy là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chiến sỹ tại các trường của lực lượng CAND, trong đó có trường Cao đẳng ANND I. Năm học 20130-2014 là năm đầu tiên nhà trường triển khai đào tạo bậc cao đẳng, do đó đồng chí Thứ trưởng đề nghị nhà trường chú trọng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt chuẩn chất lượng. Đồng thời nhà trường có kế hoạch, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa và phát triển; quan tâm bồi dưỡng số giảng viên trẻ, có năng lực; khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai thực sự có hiệu quả phong trào thi đua dạy giỏi, học tốt.

Thứ trưởng còn yêu cầu nhà trường đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp dạy học, giảm lý thuyết, tăng thực hành nhằm khơi gợi sự đam mê nghề nghiệp, tư duy chủ động, sáng tạo của học viên. Về giáo trình, tài liệu dạy học, Thứ trưởng Trần Việt Tân đề nghị phải nhanh chóng hoàn thành hệ thống giáo trình, đề cương bài giảng phục vụ đào tạo Cao đẳng; đặc biệt quan tâm bồi dưỡng số giảng viên trẻ, có năng lực, khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học…

* Tại Học viện Quốc tế, Thứ trưởng Trần Việt Tân đề nghị Nhà trường cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng nhà trường theo khẩu hiệu “Nhà trường kỷ cương, nhà giáo mẫu mực, học viên tích cực”, trong đó cần đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu, chú trọng bồi dưỡng “Trí”, đồng thời từng bước củng cố vị thế, nâng cao “Tầm” của Học viện Quốc tế.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn, với truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giáo viên, học viên Học viện luôn đoàn kết, sáng tạo, chủ động xây dựng Học viện trở thành một cơ sở đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Bộ Công an.

* Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng ngày 20/11, Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đến chúc mừng các thầy giáo, cô giáo đang giảng dạy tại các Trung tâm huấn luyện, các trường thuộc lực lượng CAND phía Nam gồm: Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn (TTĐT&HLPCCC&CHCN) Sở Cảnh sát PCCC TP HCM, trường Đại học An ninh Nhân dân, Đại học PCCC - Cơ sở III, và Trường Giáo dưỡng số 4. Cùng đi với Thứ trưởng có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND cùng lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Công an tại TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền phát biểu tại lễ kỷ niệm 20-11 trường Đại học An ninh nhân dân.

Tại Đại học An ninh nhân dân, báo cáo với Thứ trưởng, Đại tá, Phó GS.TS Đặng Văn Đoài - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác nâng cao chất lượng đào tạo luôn được nhà trường chú trọng. Nếu chỉ tính riêng trong 10 năm qua, trường ĐH An ninh nhân dân đã đào tạo gần 19.000 sỹ quan An ninh trình độ ĐH và sau ĐH cho lực lượng CAND các tỉnh, thành phía Nam.

Học viên sau khi tốt nghiệp đều được các đơn vị đánh giá cao về bản lĩnh chính trị cũng như công tác chuyên môn, chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu đào tạo của lực lượng CAND trong tình hình mới. Và dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng nhà trường luôn quan tâm xây dựng và giữ vững môi trường giáo dục lành mạnh, môi trường sinh thái xanh-sạch-đẹp cũng như cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, học viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kỷ cương giáo dục… giữ vững danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quí khác mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá rất cao những thành tích, kết quả mà thầy trò nhà trường đã đạt được trong 50 năm qua, đồng thời cũng gửi gắm tới thầy trò trường ĐH An ninh nhân dân 5 vấn đề cần chú ý trong hoạt động đào tạo thời gian tới: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Đề án “qui hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND giai đoạn 2011-2015”; Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ năm học 2013-2014; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, coi đây là yếu tố quyết định đến sự phát triển vững mạnh của trường; tăng cường công tác giáo dục, quản lý học viên, chú trọng giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, động cơ nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong tinh thần và thái độ học tập của người chiến sĩ CAND…

Học viên Đại học An ninh nhân dân biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 20-11.

Nhân dịp này, trường ĐH An ninh nhân dân cũng tổ chức lễ khai giảng Khóa nghiên cứu sinh 3 (niên khóa 2013-2016) và Khóa cao học 9 (niên khóa 2013-2015). Sau 9 năm triển khai đào tạo trình độ Thạc sĩ, và 3 năm đào tạo trình độ Tiến sĩ, trường ĐH An ninh nhân dân đã đào tạo 761 học viên Cao học và 32 nghiên cứu sinh, nhiều học viên tốt nghiệp đang giữ những vị trí quan trọng tại các Vụ, Cục và công an các địa phương.

* Tại TTĐT&HLPCCC&CHCN - Sở Cảnh sát PCCC TP HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND cũng trao đổi thêm một số vấn đề. Trong đó nhấn mạnh tới việc Trung tâm tạo điều kiện hơn nữa để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy cho Trung tâm, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn; tạo điều kiện cho lực lượng giảng viên, huấn luyện viên được học tập và nâng cao trình độ, nâng cao khả năng sư phạm cũng như áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại tiên tiến vào bài giảng; rèn luyện cho học viên trung tâm tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công tác và tăng cường quản lý giáo dục rèn luyện số chiến sĩ phục vụ có thời hạn, cũng như cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện tại Trung tâm…

* Ngày 20/11, Trường Cao đẳng CSND II đã tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ Công an đã đến chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên, học viên của Trường Cao đẳng CSND II.

Năm học qua, Trường Cao đẳng CSND II đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, Trường Cao đẳng CSND II đã có 220 giáo viên trực tiếp giảng dạy; trong đó có 3 tiến sĩ, 11 cán bộ đang học nghiên cứu sinh, 59 thạc sĩ, 67 cán bộ đang học cao học.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhiệt liệt biểu dương thành tích của Trường Cao đẳng CSND II. Với nhiệt huyết với nghề và sự quan tâm tới học viên, các giảng viên Trường Cao đẳng CSND II luôn có những đổi mới trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, đã đào tạo ra những chiến sĩ Cảnh sát “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng được yêu cầu mới của cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT.  

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Nhà trường phải tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ; xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất cho sự nghiệp “trồng người”, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Thực hiện tốt phong trào "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND" và Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

* Cùng ngày, Trường Đại học CSND đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ Công an đã đến dự.

Trong suốt 37 năm qua, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân phát triển không ngừng cả về quy mô, cấp học và chất lượng đào tạo, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng lực lượng; nhà trường đang đào tạo 3 cấp: Đại học, Cao học và Nghiên cứu sinh; mở thêm các chuyên ngành như Cảnh sát PCTP về Môi trường, Cảnh sát đường thủy. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục ngày càng nâng cao về chất lượng và số lượng với 326 đồng chí. Trong đó, nhà trường có 1 Nhà giáo nhân dân, 4 Nhà giáo ưu tú, 5 Phó giáo sư, 24 tiến sĩ… Nhà trường đã đào tạo hàng vạn lượt cán bộ Cảnh sát đang vững vàng, dũng cảm thực hiện tốt nhiệm vụ Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng Trường Đại học CSND.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà đội ngũ giáo viên của Học viện đã nỗ lực cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng CAND. Dưới sự dìu dắt của thầy cô, lớp lớp các thế hệ học viên đã được tôi luyện và trưởng thành, nhiều “mẻ thép” đã ra lò, cung cấp cho lực lượng CAND hàng vạn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Thiếu tướng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND Nguyễn Thanh Nam chúc mừng thầy trò TTĐT&HLPCCC&CHCN Sở Cảnh sát PCCC TP HCM.

* Cũng trong dịp này, Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục XDLL-CAND đã đến chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên, học viên của Trường Cao đẳng ANND II

Phương-Hoạt-Vinh-Phương-Nga-Mừng
.
.