Lãnh đạo Bộ Công an: Dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Trần Quyết

Thứ Ba, 06/05/2014, 19:57
Chiều 6/5, nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), Đoàn Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn đã đến nhà riêng dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Trung tướng Trần Quyết.

Trong không khí trang nghiêm xúc động, Đoàn đại biểu đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên trong Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam dân chủ Cộng hòa được thành lập tháng 8/1945. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo thống nhất tổ chức, nhiệm vụ và bổ sung cán bộ, củng cố lực lượng Công an trong cả nước theo Sắc lệnh số 23-SL ngày 21/2/1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành về thành lập Việt Nam Công an vụ. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và của Đại tướng, lực lượng Công an nhân dân (CAND )đã đập tan nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của bọn phản cách mạng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là nhà quân sự tài ba trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cách đây 60 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Góp phần vào chiến thắng vĩ đại ấy, có vai trò to lớn của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp...

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu thắp hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh Hiếu Quỳnh.

Đoàn đã thắp hương tưởng niệm Trung tướng Trần Quyết, tên thật là Phạm Văn Côn. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung tướng Trần Quyết được đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn giao nhiệm vụ là Trưởng ban Bảo vệ chiến dịch, góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm an toàn cho sở chỉ huy cũng như các tuyến giao thông chi viện...Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại một thời hoa lửa, quá khứ hào hùng của dân tộc; chiến thắng Điện Biên Phủ với “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt”, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”;  tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho đất nước. Chiều 6/5/1954 là một trong những thời điểm ác liệt nhất của chiến dịch, nhiều người đã ngã xuống trận địa, mãi mãi không trở về...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ, lực lượng CAND luôn trân trọng, tri ân trước những cống hiến, đóng góp của các anh hùng liệt sỹ, những người dân yêu nước, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Trần Quyết, đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng nói chung, trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Tấm gương sáng của Đại tướng, Trung tướng Trần Quyết luôn mãi mãi để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND kính trọng, học tập, rèn luyện và noi theo...

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu thắp hương, tưởng niệm Trung tướng Trần Quyết - ảnh Quỳnh Bách.

Đồng chí Võ Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Trung tướng Phạm Ngọc Quảng, con trai Thứ trưởng Trần Quyết đã thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyện tiếp tục giáo dục, động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội...

Anh Hiếu
.
.