Lạng Sơn: Thực hiện tốt công tác thu hồi và tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Tư, 29/10/2014, 14:17
Nhằm hạn chế những vụ án liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi ngoài xã hội và còn sót lại trong nhân dân, Công an huyện Tràng Định đã phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, các xã, thị trấn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hơn 18 nghìn lượt hộ dân, trên 20 nghìn lượt cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật, không vi phạm các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, máy xung kích điện đánh bắt cá…

Kết quả hai năm gần đây, Công an huyện đã thu giữ được 473 súng kíp các loại, 367 nòng súng kíp, 14,5kg bi gang, 174 máy xung kích điện, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương, tạo được lòng tin của nhân dân đối với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo ANTT.

Ngày 25/10/2014, Hội đồng thanh lý huyện đã tổ chức tiêu hủy đợt 1 số vũ khí đã thu hồi được, gồm: 273 khẩu súng kíp; 254 nòng súng kíp; 60 kích điện; 14,5kg bi gang

Nguyễn Thái
.
.