Lái xe bỏ chạy chẹt lên chân CSGT

Thứ Năm, 22/07/2010, 10:05
Khi một Đại uý CSGT đến cửa phụ của ôtô yêu cầu dừng xe thì lái xe phóng xe bỏ chạy, buộc Đại uý này phải nhảy lên thành xe bám vào cửa xe. Lái xe phanh gấp làm anh mất đà ngã xuống đường và bị bánh sau xe ôtô chèn qua bàn chân trái.

Khoảng 17h ngày 20/7, Đại úy Nguyễn Khắc Sơn, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại ngã ba quốc lộ 5 đoạn rẽ vào quốc lộ 1 đi cầu Phù Đổng thì phát hiện xe ôtô tải nhãn hiệu HUYNDAI màu xanh BKS: 99K-9654 vượt đèn đỏ rẽ hướng đi quốc lộ 1.

Đại uý Sơn ra hiệu yêu cầu dừng xe lại nhưng lái xe không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng cầu Phù Đổng. Thấy vậy, đồng chí Sơn đã trưng dụng một ôtô đi cùng chiều bám đuổi yêu cầu dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành mà điều khiển xe ôtô chạy vào làn đường dành cho xe máy và đâm đổ barie...

Lúc này, Đại uý Sơn đến cửa phụ của ôtô yêu cầu dừng xe nhưng lái xe phóng xe bỏ chạy, buộc đồng chí Sơn phải nhảy lên thành xe bám vào cửa xe. Lái xe phanh gấp làm đồng chí Sơn mất đà ngã xuống đường và bị bánh sau xe ôtô chèn qua bàn chân trái.

Chứng kiến sự việc trên, anh Ngô Tiến Dũng, 38 tuổi, trú tại tổ 8 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội liền phóng xe máy đuổi theo yêu cầu dừng xe nhưng lái xe vẫn tăng ga bỏ chạy. Anh Dũng đã phóng xe máy vượt lên báo cho Tổ CSGT Công an huyện Gia Lâm đuổi theo dừng được xe, sau đó đưa đối tượng cùng xe ôtô về Công an huyện Gia Lâm giải quyết.

Bước đầu, lái xe khai tên là Nghiêm Đình Tú, 27 tuổi, trú ở Nghiêm Xá, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh.

Về phía Đại úy Nguyễn Khắc Sơn, sau khi bị ngã, đã được nhân dân đưa đi cấp cứu. Hiện đồng chí Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Công an TP Hà Nội

Phương Thủy
.
.