Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Tư, 26/08/2020, 14:58
Ngày 26/8, Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Cục tổ chức cán bộ; Công tác Đảng và công tác chính trị; Văn phòng Bộ Công an và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ 1 – Ban tổ chức Trung ương.


Đại biểu lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV.

Tại Đại hội, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trình bày báo cáo chính trị. Nội dung nêu rõ: giai đoạn 2015-2020, bám sát sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII đề ra. Trong 35 chỉ tiêu cụ thể có 14 chỉ tiêu vượt, 19 chỉ tiêu đạt. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nổi bật là công tác tham mưu luôn chủ động, kịp thời, bài bản, sâu sát, toàn diện, được các đoàn kiểm tra, làm việc của Trung ương và cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. An ninh chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, đã làm thất bại hoàn toàn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; an ninh tôn giáo ngày càng ổn định và xu hướng tốt hơn; an ninh biên giới, miền núi, dân tộc được bảo vệ vững chắc; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế quan trọng, các sự kiện chính trị, xã hội lớn; bảo đảm môi trường an toàn lành mạnh, phục vụ thu hút đầu tư.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 3,1%, không có băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy, “tín dụng đen”, “đấu giá quyền sử dụng đất”, “khai thác cát, sỏi trái phép”. 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT. Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí, 04 năm liên tiếp (2016-2019),  xếp thứ nhất trong toàn lực lượng CAND về công tác cải cách hành chính, năm 2019, UBND tỉnh xếp thứ nhất trong các cơ quan hành chính của tỉnh về nội dung này; hoàn thành bố trí Công an xã, thị trấn chính quy tại 428/428 xã, thị trấn với 1.361 CBCS. Với những thành tích, kết quả trên, 05 năm trong nhiệm kỳ, Công an Nghệ An được Thủ tướng chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ Công an Nghệ An được Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 là bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏvà đồng chí Thái Thanh Quý đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nêu ra nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ tới. 

Theo đó, Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về công tác xây dựng, chỉ đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, chú trọng chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sỹ; phát động nhiều phong trào thi đua nhằm rèn luyện, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, trọng danh dự đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND. Chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa và dự báo kịp thời. 

BCH Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm với quan điểm “không có vùng cấm”, không để Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy. Nội dung quan trọng khác được đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề ra, đó là Ban chấp hành khóa XIII cần tập trung thảo luận, thống nhất sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đạo đức, trí tuệ vào Ban chấp hành khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An khóa XIV gồm 20 đồng chí và bầu 11 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đức Vũ – Mạnh Cường – Trọng Tuấn
.
.