Tổng cục Chính trị CAND gặp mặt thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ

Thứ Ba, 18/07/2017, 17:29
Ngày 18-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí là thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ công tác tại các đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị CAND, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và 13 đồng chí là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đang công tác tại Tổng cục.

Phát biểu tại buổi gặp mặt ý nghĩa này, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười khẳng định, những năm qua, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nói chung; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND nói riêng đã tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và hoạt  động đền ơn đáp nghĩa trong CAND. 

Tổng cục Chính trị CAND gặp mặt các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Tổng cục Chính trị CAND đã tham mưu Lãnh đạo Bộ Công an nhiều kế hoạch tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nhiều khu di tích lịch sử: Khu di tích An ninh Khu 9 (Kiên Giang), Ban An ninh Khu 5 (Quảng Nam), nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Nha Công an Trung ương; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Duy Tiên (Hà Nam), Bệnh viện 30-4...

Hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các đơn vị thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, gặp mặt tặng quà cho gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... 

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã tích cực góp phần củng cố  hậu phương CAND, tạo điểm tựa, tạo niềm tin để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thời gian tới, lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; thường xuyên quan tâm, thực hiện đầy đủ, chu đáo công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong CAND. Đối với các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dân tộc; cố gắng công tác, học tập và rèn luyện, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban thay mặt các thương binh, thân nhân liệt sĩ phát biểu tại buổi gặp mặt

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng viện lịch sử CAND là con liệt sĩ đã xúc động bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đối với cán bộ chiến sĩ là thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình người có công với đất nước và hứa sẽ tiếp nối truyền thống gia đình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Trung tướng nguyễn Xuân Mười và Đại tá Nguyễn Hải Trung đã tặng quà các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ.

Vũ Linh
.
.