Kịp thời di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Thứ Bảy, 07/11/2020, 07:49
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa lớn khiến lũ lụt cục bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tối 5 rạng sáng 6/11, nước lũ dâng cao gây ngập thị xã Đức Phổ và huyện Mộ Đức, hàng nghìn hộ dân ở thị xã Đức Phổ bị nước lũ tràn vào nhà, nước lũ dâng nhanh đã khiến nhấn chìm nhiều tài sản người dân; lực lượng Công an, Quân đội nhanh chóng phối hợp với lực lượng “4 tại chỗ” di dời hàng trăm hộ dân bị ngập lũ nặng đến nơi an toàn.


Tình trạng ngập sâu trong nước lũ do nước sông Trà Câu dâng cao đang khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn. Ông Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết: “Nước lũ lên rất nhanh, may mà có lực lượng Công an, Quân đội khẩn trương di dời các hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn”.

Lực lượng Công an thị xã Đức Phổ đã bố trí 50 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) xuống các phường hỗ trợ giúp dân. Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Đức Phổ ngập nặng gây ách tắc giao thông, nhiều đoạn trên quốc lộ 1 bị ngập sâu gây khó khăn các phương tiện qua lại.

Cán bộ Công an di dời người dân có nhà bị ngập lũ đến nơi an toàn.

Các CBCS Công an thị xã Đức Phổ, Trạm CSGT Đức Phổ đã bố trí ứng trực tại các điểm ngập lụt cứu dân, phân luồng giao thông các phương tiện qua lại an toàn. Công an thị xã Đức Phổ sử dụng ca nô kịp thời tiếp cận cứu chị Lương Thị Lan (SN 1978, ở tổ dân phố An Ninh, phường Phổ Ninh) bị nước lũ cô lập và rắn độc cắn đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, kịp thời chữa trị qua cơn nguy cấp; kịp thời đưa chị Nguyễn Thị Hiệp ở tổ dân phố An Ninh, phường Phổ Ninh; chị Đào Thị Hồng Loan (SN 1994, ở tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa) cùng con nhỏ 10 ngày tuổi ra khỏi vùng bị nước lũ cô lập đến nơi cư trú an toàn… 

Hiện tại, lực lượng, phương tiện của Công an thị xã Đức Phổ tiếp tục bám sát địa bàn phối hợp với các địa phương, ngành liên quan để khẩn cấp cứu những người dân còn bị nước lũ cô lập.

Vào lúc 2h30 sáng 6/11, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua km 971+790 thuộc khu gian Đức Phổ - Thủy Trạch (Quảng Ngãi) bị đá lăn sạt lở, tàu hàng AH2 đi qua đã va phải đá từ ta luy dương tràn xuống. Để đảm bảo an toàn chạy tàu, ngành Đường sắt nhanh chóng phong tỏa đường, tổ chức cứu kéo tàu hàng về lại ga Sa Huỳnh.

Sự cố sạt lở gây tắc đường đã khiến 2 tàu chở khách là SE22 và SE7 buộc phải dừng tại các ga gần đó. Ngoài đất đá tràn xuống đường sắt, còn có một khối đá to khoảng 1m3 lăn ra đường sắt. Sau 3 giờ khắc phục đến hơn 5 giờ sáng cùng ngày, đường sắt đã thông tuyến đoạn qua vị trí sạt lở, cho tàu chạy với tốc độ 15km/h. Hai đoàn tàu khách, với hàng trăm hành khách phải chờ đợi khoảng 4 giờ đồng hồ chờ đường thông mới chạy lại.

Một diễn biến khác, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, 5 huyện miền núi của tỉnh đã sơ tán 2.381 hộ dân, với 9.495 khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. 

Để ứng phó với mưa bão, những ngày qua, chính quyền các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã quyết liệt triển khai công tác sơ tán, di dời dân ở những khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trà Câu - Trung Thành
.
.