Khổ luyện để chiến đấu hiệu quả

Thứ Năm, 14/11/2013, 10:32
Chúng tôi có mặt tại sàn tập võ thuật của các sinh viên Học viện CSND một ngày đầu đông. Giữa tiết trời đã chuyển lạnh với những làn gió mùa đông bắc lẫn với mưa phùn, các sinh viên cả nam, nữ trong bộ võ phục vẫn thấm đẫm mồ hôi.

Thượng tá Nguyễn Đức Tầng, Trưởng bộ môn Quân sự võ thuật - Thể dục thể thao, đang trực tiếp hướng dẫn các sinh viên một thế võ hiểm. Một nữ học viên dáng vẻ chân yếu tay mềm đang đấu với vài “đối thủ”. Nhìn những động tác di chuyển nhanh nhẹn, vừa tránh, vừa tung ra những cú đòn dứt khoát, hiệu quả của cô nữ sinh đôi má ửng hồng lấm tấm mồ hôi, chúng tôi không khỏi cảm phục…

Nhân giờ giải lao, Thượng tá Nguyễn Đức Tầng tâm sự về những kỉ niệm hơn 30 năm anh đã gắn bó với các thế hệ học trò và tự hào trong số họ có nhiều người trưởng thành, là lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Triệu Quang Điện (hiện là Trưởng phòng, Công an tỉnh Lạng Sơn), Đại tá Trần Đăng Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh… Thượng tá Tầng nhớ lại: Triệu Quang Điện là sinh viên có tố chất dũng cảm nhưng lúc mới học võ cũng không khỏi bỡ ngỡ. Với ý chí và tinh thần tự giác rèn luyện, Triệu Quang Điện đã nhanh chóng nâng cao trình độ võ thuật, thể lực cũng như khả năng chiến đấu, chiến thuật đánh bắt đối tượng… Khi ra trường, Triệu Quang Điện đã đem kiến thức, trong đó có những bài võ cơ bản đã được khổ luyện, áp dụng vào công tác. Anh đã trải qua một số đơn vị mũi nhọn chiến đấu với tội phạm và cùng đồng đội lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững an ninh, trật tự một vùng biên ải của Tổ quốc.

Nhớ lại những hình ảnh bài tập chiến đấu của một nữ học viên vừa được chứng kiến, chúng tôi không khỏi khen ngợi. Thượng tá Tầng vui vẻ cười và bật mí: “Nhìn vậy thôi, chứ lúc đầu mới nhập trường, không ít cô còn sợ… ma! Được rèn luyện đồng bộ, bài bản, các em chững chạc rất nhanh, tham gia tuần tra canh gác cả ban đêm, bất kể mưa gió, giá rét. Lại có những em mới tập võ, mình mẩy ê ẩm đến cả tuần, đầy vết bầm dập nhưng hầu hết đều quyết tâm học hỏi, để sau này ra trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là với những em xác định sẽ về các đơn vị trực tiếp chiến đấu, phòng, chống tội phạm”.

Sinh viên Học viện Cảnh sát trong một giờ học võ thuật.

Thượng tá Tầng bồi hồi tâm sự: Năm 1980, khi tôi về nhận công tác thì được các bậc đàn anh kể lại, năm 1968, khi Khoa Quân sự võ thuật - Thể dục thể thao (QSVT-TDTT) được thành lập, chỉ có 7 đồng chí ở các đơn vị chiến đấu chuyển về. Cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, huấn luyện hầu như chưa có. Lúc đó, nhà trường nhận nhiệm vụ đào tạo gấp những cán bộ Cảnh sát nhân dân chi viện chiến trường miền Nam. Mục tiêu đào tạo đặt ra rất cao nhưng điều kiện mọi mặt rất thiếu thốn, đất nước còn nghèo lại chịu cảnh tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Những người thầy đầu tiên của bộ môn QSVT-TDTT đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng học viên sơ tán trên nhiều địa bàn như Phong Vân, Tri Phú, Bằng Tạ… đảm bảo nội dung chương trình dạy tốt, học tốt góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo. Nhiều học viên tốt nghiệp ra trường đã trở thành cán bộ lãnh đạo nòng cốt của Công an các địa phương, nhiều đồng chí lập công xuất sắc được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, có những đồng chí đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Đến nay, Bộ môn QSVT-TDTT đã trưởng thành vượt bậc với 29 đồng chí, trong đó có 15 đồng chí đã và đang học cao học. Hệ thống giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo ngày càng hoàn thiện. Bộ môn đã được lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng – CAND tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng giáo trình võ thuật CAND dùng cho các trường CAND và giáo trình võ thuật phục vụ Công an các địa phương; giáo trình giáo dục quốc phòng dùng trong các trường CAND…

Trăn trở về những hi sinh của cán bộ chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Đức Tầng phân tích: Theo đánh giá của Bộ Công an, thời gian qua tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ. Trên 90% số vụ vi phạm là chống lại lực lượng Công an, chủ yếu trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy và giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự ở cơ sở…

“Do vậy, một trong những biện pháp là phải nâng cao năng lực chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, trong đó có võ thuật và thể lực” - Thượng tá Tầng khẳng định

Duy Hiển - Anh Hiếu
.
.