Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an):

Khen thưởng tập thể và cá nhân Đội CSHS Đặc nhiệm Công an Cần Thơ

Thứ Năm, 03/04/2014, 14:37
Sáng 3/4, tại Công an TP Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) tiến hành trao Giấy khen đột xuất cùng tiền thưởng của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho tập thể Đội CSHS Đặc nhiệm (Phòng PC45) Công an TP Cần Thơ và cá nhân Đại úy Nguyễn Văn Chất (trinh sát) về tinh thần dũng cảm truy bắt tội phạm.

Theo đó, lúc 18 giờ ngày 21/3, Tổ tuần tra CSHS Đặc nhiệm (Phòng PC45) Công an Cần Thơ, tổ chức tuần tra trên đường CMT8 (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) thì phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Luân (30 tuổi, ngụ 18/67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều) điều khiển xe mô tô 64H1-083.00 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra lập tức bí mật bám theo.

Khi đến ngang cổng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, tên Luân phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) điều khiển xe mô chạy phía trước, trên cổ có đeo sợi dây chuyền. Luân liền vọt lên, áp sát giật sợi dây chuyền của chị Trúc rồi rồ ga bỏ chạy. Lúc này, Tổ CSHS Đặc nhiệm kịp thời có mặt, truy đuổi tên cướp qua nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, trao thưởng cho tập thể và cá nhân Đội CSHS.

Phát hiện có Công an truy đuổi, tên Luân tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao. Đến đường Lê Hồng Phong (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy), xe của Đại úy Nguyễn Văn Chất bắt kịp đối tượng Luân. Trước hành vi liều lĩnh của tên cướp, quyết không để đối tượng trốn thoát, đồng chí Chất đã lao thẳng xe vào xe của đối tượng khiến cả hai đều ngã xuống đường. Mặc dù bị thương nặng ở chân và bị đối tượng chống trả quyết liệt, nhưng đồng chí Chất vẫn dũng cảm xông tới ôm chặt tên cướp. Sau một hồi giằng co, được đồng đội đến tiếp ứng, đồng chí Chất đã khống chế được tên Luân, đồng thời thu giữ tang vật là một sợi dây chuyền, điện thoại di động, xe mô tô gây án… Do bị thương khá nặng, đồng chí Chất đã được đưa đến Bệnh viện ĐK Cần Thơ điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, nhiệt liệt biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết truy bắt tội phạm của tập thể Đội CSHS Đặc nhiệm – Phòng PC45 nói chung và cá nhân đồng chí Chất nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh, thời gian qua trên cả nước, nhất là các thành phố lớn tình hình cướp giật tài sản diễn biễn rất phức tạp. Hành vi cướp giật tài sản rất phản cảm đối với xã hội, đối với hình ảnh của đất nước; gây bức xúc trong dư luận nhân dân và trong mắt du khách nước ngoài… Vì thế, việc kịp thời truy bắt, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm nói chung, lực CSHS Đặc nhiệm nói riêng

Văn Đức
.
.