Khen thưởng tập thể, cá nhân phá vụ án “giả danh Công an lừa đảo qua mạng”

Thứ Bảy, 21/09/2013, 16:15
Tại TP Hồ Chí Minh, chiều ngày 20/9, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích điều tra, khám phá thành công vụ án giả danh Công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Trần Quốc Thái thực hiện.

Vào tháng 7/2013, Phòng 4, C50 (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) nhận đơn trình báo của người dân làm quen một người tên Phạm Hoài Ân qua trang mạng xã hội: henho.org với tài khoản email: phaman229@yahoo.com.vn và tài khoản facebook: “Pham An”. Người này cho biết hiện đang là Cảnh sát kinh tế thuộc Bộ Công an, sinh năm 1983, thường trú khu biệt thự Nam Long, quận 7, TP HCM. Người mang tên “Phạm Hoài Ân” đã lừa đảo chiếm đoạt một số tài sản của các nạn nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm trao giấy khen cho các tập thể cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật, cán bộ chiến sĩ Phòng 4, C50 phối hợp với Công an Quận 5, Công an phường 3, Quận 5 xác minh, điều tra chân tướng và bắt giữ đối tượng lừa đảo tên là Trần Quốc Thái, sinh năm 1992, ngụ tại KP6, TT Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 3 xe gắn máy, hơn 130 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Tổng cục Phòng chống tội phạm khen thưởng tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng 4, C50; Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 5 (TP HCM); Công an phường 3 (quận 5) và Trung úy Trần Vĩnh Hà, cán bộ phòng 4, C50

Hoàng Châu
.
.