Công an Tây Ninh khen thưởng 2 tập thể phá án

Thứ Ba, 06/08/2019, 15:41
Ngày 6-8, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức trao thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho Công an TP Tây Ninh và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, vì có thành tích xuất sắc đấu tranh với tội phạm.

 

Trước đó, lúc 20h ngày 31-7, sau khi sử dụng ma túy, Hồ Minh Hiếu (24 tuổi, ngụ xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành) mượn xe máy của bạn chạy rảo quanh các khu vực nhà trọ để tìm “con mồi”. Đến nhà trọ cho thuê thuộc khu vực khu phố 3, phường 1, TP Tây Ninh, Hiếu phát hiện chị T. coi điện thoại. 

Đối tượng dựng xe máy ra cặp lề đường rồi nhặt khúc cây đột nhập vào phòng uy hiếp, khống chế cô gái để hiếp dâm. Sau đó, Hiếu lục lấy tài sản của nạn nhân gồm, 200.000đ và ĐTDĐ Iphone 6.

Các tập thể được khen thưởng

Ngày 5-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Mai Thanh Phong (SN 1980) và Trương Văn Bé Chính (SN 1981, cùng ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) vận chuyển 7 bịch ma túy đá (trọng lượng khoảng 5kg) được giấu dưới yên xe và trong bình xăng xe máy. 

Các đối tượng khai nhận, theo thỏa thuận từ trước, Chính và Phong đến gần biên giới giáp Campuchia nhận ma túy. Tại khu vực ấp Long Châu, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, chúng nhận 5kg ma túy đá được giấu sẵn trong xe máy trên từ một đối tượng đang sống ở tỉnh Svayrieng, Campuchia với tiền công 100 triệu đồng.


Phạm Công
.
.