Khen thưởng các lực lượng phát hiện nhiều vụ nhập lậu ngà voi, sừng tê giác

Thứ Sáu, 28/08/2015, 08:41
Ngày 27/8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng đột xuất cho Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an), Cục Hải quan và Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng với số tiền dành cho mỗi đơn vị là 10 triệu đồng.

Đây là những đơn vị đã làm tốt công tác kiểm tra giám sát, phát hiện liên tiếp gần 8 tấn sừng tê giác, ngà voi và vảy tê tê nhập lậu qua cảng Đà Nẵng từ giữa tháng 8 đến nay.

Ông Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao kết quả mà các đơn vị nói trên đã đạt được trong công tác chống buôn lậu, đặc biệt là các sản phẩn từ động vật hoang dã bị cấm buôn bán theo Công ước quốc tế, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, đưa đối tượng ra ánh sáng pháp luật.

Số ngà voi bị thu giữ.

Như Báo CAND đã thông tin, từ ngày 13 đến ngày 25/8, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra, khám xét 3 lô hàng khai là đá mỹ nghệ, gỗ và đậu đỏ với địa chỉ người nhận là Công ty TNHH Vạn An và  Công ty TNHH Hùng Huy Bảo (quận Hải Châu).  Kết quả khám xét, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 7.905,6kg các mặt hàng ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê (trong đó, ngà voi 3.781,1 kg; sừng tê giác 122,5kg và vảy tê tê 4.002kg) đều thuộc Phụ lục 1 Công ước Cites danh mục những loại động vật, thực vật hoang dã đe dọa bị tuyệt chủng nghiêm cấm xuất, nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Thân Lai
.
.