Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Thứ Ba, 22/09/2015, 08:49
Với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng Công an các tỉnh Đắk Lắk, Thừa Thiên - Huế và Nghệ An đã được đề xuất khen thương, biểu dương chiến công.

Công an tỉnh Đắk Lắk:

Sáng 21/9, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Đắk Lắk đã khen thưởng 10 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích xuất sắc trong khám phá vụ trọng án cướp tài sản.

Trước đó, đêm 22/5, tại quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), một nhóm cướp xông vào dùng súng bắn điện và hung khí khác khống chế, tấn công anh Nguyễn Quang Minh, là nhân viên bảo vệ, đến bất tỉnh, rồi dùng búa, dùi, đục phá két sắt chứa tiền lấy đi hơn 450 triệu đồng.

Qua điều tra, vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ 9 đối tượng ở các tỉnh ngoài đến câu móc với một số đối tượng ở Đắk Lắk để gây án. Ngoài vụ cướp trên, đơn vị cũng làm rõ: Vào đêm 24/4, băng nhóm này đã trộm cắp 900 triệu đồng của quỹ tín dụng nhân dân Gia Hiệp, ở xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

Với thành tích trên, thừa ủy quyền của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh, Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã trao thưởng 10 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Đắk Lắk và động viên đơn vị phát huy thành tích lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế:

Chiều 21/9, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên dương và thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Bảo (33 tuổi, trú thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương, huyện Phú Vang) và đồng bọn Phan Thế Lũy (25 tuổi, trú thôn Phò An, xã Phú Dương), về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua khám xét lực lượng Công an thu giữ 17,586 gam heroin, 7,82gam ma túy đá, 14 bánh cần sa khô (tổng trọng lượng gần 14kg) cùng nhiều vũ khí nóng như roi điện, kiếm, dao và số tiền 93,5 triệu đồng… Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề xuất UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân của đơn vị này.

Nghệ An:

Ngày 21/9, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng đánh án ma túy của đơn vị đã bắt 3 đối tượng thu giữ 18 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp. Theo hồ sơ ban đầu, sau khi tập hợp nguồn tin từ các trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã lập chuyên án theo dõi các đối tượng trong một đường dây ma túy lớn chuyên sử dụng Lào, Việt Nam làm nơi cất giấu, trung chuyển ma túy để bán ra một số nước khác.

Ngày 20/9, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Cục Phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) quyết định phá án. Sau gần 15 tiếng đồng hồ theo dõi di biến của các đối tượng, đến 17h ngày 20/9, khi các đối tượng đang giao hàng tại khách sạn Nam Chay, thị xã Phôn Sa Vẳn (Lào) thì bị lực lượng phối hợp bao vây bắt giữ.

Ba đối tượng trong đường dây ma túy nhanh chóng bị tra vào còng gồm: Phò Chua Lỳ (45 tuổi), trú tại bản Đom Thoong, Huyện Khun, Tỉnh U Đen Xay; Bun My Mùa (26 tuổi), trú tại bản Tha Đin Đeng, huyện Xay H, Thua My, Thủ đô Viêng Chăn và Thông Gìa (30 tuổi), trú tại bản Phà Xá, huyện Mường Phương, tỉnh Viêng Chăn, cả 3 đối tượng đều mang quốc tịch Lào. Tại hiện trường, lực lượng đánh án thu giữ 18 bánh heroin (khoảng 7kg), 12.000 viên ma tuý tổng hợp, 3 điện thoại di động và 1 máy đếm tiền. Ngay sau khi các lực lượng phối hợp phá án thành công, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định thưởng cho Ban chuyên án 50 triệu đồng.

Nguyễn Trọng - Anh Khoa - Sông Lam
.
.