Lào Cai khen thưởng công an phá vụ án ma túy thu 30 bánh heroin

Chủ Nhật, 25/01/2015, 16:05
Ngày 23/1, tại Công an tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng đã động viên, khen thưởng và biểu dương các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh có thành tích trong đấu tranh, triệt phá thành công vụ án ma túy lớn, thu giữ 30 bánh heroin.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 21/1, tại km9, quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Cốc San, huyện Bát Xát (Lào Cai), các chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công vụ án ma túy, bắt quả tang đối tượng Lầu A Su, sinh năm 1982, vận chuyển trái phép heroin. Tang vật bị thu giữ gồm 30 bánh heroin; một xe máy Sirius; 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng tiền Việt Nam.

Lầu A Su là kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu). Tại cơ quan điều tra, Lầu A Su khai nhận, Sủng A Dẩu (tức Dơ) thuê vận chuyển số heroin trên về Lào Cai tiêu thụ, với số tiền công là 200 triệu đồng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt khẩn cấp Sủng A Dẩu (sinh năm 1976, trú tại thôn Làng Ngắm, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) để điều tra làm rõ vụ án.

Ngày 23/1, Đại tá Trần Công Hoãn, Trưởng Công an TP  Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã trao giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho 2 cán bộ Công an có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm là Thiếu tá Vũ Duy Hưng và Thượng úy Ngô Hiếu Nghĩa, công tác tại Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP Vũng Tàu.

Vào thời điểm cuối năm 2014, trên địa bàn TP Vũng Tàu liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của khách du lịch và người nước ngoài, gây tâm lý lo lắng cho du khách và ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, Thiếu tá Vũ Duy Hưng và Thượng úy Ngô Hiếu Nghĩa đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ được một nhóm đối tượng gồm 3 tên chuyên cướp giật tài sản của khách du lịch và người nước ngoài trên địa bàn TP Vũng Tàu. Nhóm tội phạm này khai nhận, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã thực hiện gần 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Cùng ngày, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã biểu dương tập thể CBCS Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích xuất sắc trong những ngày đầu của đợt ra quân trấn áp các loại tội phạm dịp giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, giữ bình yên cho nhân dân; đồng thời thưởng “nóng” đơn vị này 20 triệu đồng.

Trong đó, thành tích nổi bật của CBCS Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam là triệt phá 4 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi đề tại các huyện Duy Xuyên và Điện Bàn; khám phá nhanh vụ trọng án tại thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, bắt gọn đối tượng gây án Trương Văn Vĩnh (SN 1990, trú tại thôn Hà Dục Đông), đã sát hại cụ bà 70 tuổi Nguyễn Thị Thanh Tri, trú cùng thôn.

PV - Ánh Tuyết – Phước Hiệp
.
.