Khen thưởng CBCS truy bắt đối tượng gây tai nạn bỏ chạy

Chủ Nhật, 06/05/2012, 23:44
Giám đốc Công an Hòa Bình vừa gửi thư khen, biểu dương thành tích xuất sắc của CBCS Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã tích cực điều tra, làm rõ và tổ chức truy bắt đối tượng gây tai nạn giao thông bỏ chạy.

Khoảng 19h ngày 30/4, Công an huyện Lương Sơn nhận được thông tin: trên tuyến quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô và xe môtô đi ngược chiều. Hậu quả, Bùi Văn Linh, SN 1994, ở xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, đối tượng điều khiển xe ôtô bỏ chạy trước sự bức xúc của những người có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục điều tra, xác minh ban đầu. Không quản ngại khó khăn, vất vả, các đồng chí đã thận trọng, tỷ mỷ, xác minh, rà soát tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến vào đêm 30/4/2012.

Kết hợp với nguồn tin của quần chúng cung cấp, chiều 2/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã xác định chiếc xe gây tai nạn BKS 30X-3520 do Nguyễn Viết Cương, 25 tuổi, trú tại Kim Nê, Thanh Bình, Chương Mỹ (Hà Nội) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra trên xe, các điều tra viên thu được mẫu máu, mẫu tóc và tổ chức cơ thể người. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT tiến hành triệu tập đối tượng Cương để điều tra, làm rõ. Trước chứng cứ thuyết phục, đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Hoàng Việt
.
.