Khen thưởng 2 cán bộ Công an bắt kẻ trộm mai kiểng

Thứ Ba, 08/09/2020, 14:35
Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Thiếu tá Đoàn Quốc Tuấn, Trưởng Công an xã Bình Hòa và Thiếu tá Lê Minh Chiến, Cán bộ Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương.


Trước đó, vào rạng sáng 19/8, một hộ gia đình ấp Phú An II (xã Bình Hòa) bị mất 5 gốc mai kiểng, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an xã Bình Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, điều tra. Tổ công tác phát hiện 5 gốc mai mất trộm được cất giấu tại một khu vườn hoang gần đó, không người trông giữ.

Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang  trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Thiếu tá Đoàn Quốc Tuấn và Thiếu tá Lê Minh Chiến.

Xác định kẻ trộm sẽ quay lại để lấy tang vật mang đi tiêu thụ, với kinh nghiệm và tinh thần tiến công trấn áp tội phạm đến cùng, Thiếu tá Chiến và Thiếu tá Tuấn tiến hành mật phục, quyết tâm bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm. 

Đến khoảng 17h30’ cùng ngày, đối tượng trộm mai là Nguyễn Vũ Thái (SN 1985, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tìm trở lại nơi cất giấu số mai đã trộm, với ý định mang tang vật đi bán, thì bị Thiếu tá Chiến và Thiếu tá Tuấn khống chế, bắt giữ.

Đối tượng Thái.

Tại cơ quan Công an, Thái thừa nhận, ngoài vụ trộm trên, đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm mai kiểng khác trên địa bàn huyện Châu Phú và Tri Tôn. Quá trình điều tra được biết, ngày 21/7, Thái bị Công an quận 11 (TP Hồ Chí Minh khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đến ngày 31/7, Thái trốn khỏi nơi giam giữ và bị Công an quận 11 ra quyết định truy nã. 

Tang vật.

Hiện, Công an huyện Châu Thành bàn giao đối tượng Thái cho Công an Quận 11 theo quy định


Trần Lĩnh - Uyên Phương
.
.