Khánh thành Nhà thư viện-hội trường Trường Cao đẳng ANND II

Thứ Sáu, 14/08/2015, 15:48
Lễ khánh thành và gắn biển công trình “chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND” cho Nhà thư viện - hội trường Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) II đã được tổ chức long trọng vào sáng 14/8.

Tới dự buổi lễ có Trung tướng K’Sor Nham - phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an); đại diện các đơn vị thi công, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát công trình cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.

Trung tướng K’Sor Nham trao Bằng công nhận “Công trình kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND cho Hiệu trưởng nhà trường.

Công trình Nhà thư viện - hội trường Trường Cao đẳng ANND II thuộc dự án Trường Trung cấp ANND II, giai đoạn 2 (nay là trường Cao đẳng ANND II) được khởi công xây dựng từ tháng 7/2012 và hoàn thành vào tháng 5/2015, với tổng mức đầu tư là trên 61 tỷ đồng.

Đại tá - Hiệu trưởng Nhà trường Lê Văn Thiện cho biết, công trình được hoàn thiện có thể đáp ứng phục vụ yêu cầu học tập, nghiên cứu cho Cán bộ, giáo viên và 3.000 Học viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ An ninh hệ Trung cấp, Cao đẳng cho lực lượng CAND các tỉnh phía Nam.

Lễ gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND” cho công trình thư viện Nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng K’Sor Nham khẳng định, công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2015), 10 năm “Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” và được lãnh đạo Bộ Công an xét chọn gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND.

Công trình đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ học tập, đào tạo cán bộ an ninh cho Công an các tỉnh thành phía Nam, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ an ninh cho nước bạn đồng thời góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Huyền Nga
.
.