Công an Thái Bình:

Khám phá nhanh trọng án, lập lại trật tự các bến tàu, vùng giáp ranh

Thứ Tư, 22/01/2014, 14:06
Để bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, các lực lượng Công an Thái Bình đã bám sát kế hoạch tấn công tội phạm, tăng cường nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định tăng cường 360 cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng, ban Công an tỉnh cho Công an các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo. Lực lượng Công an cơ sở đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập các tổ công tác thực hiện Pháp lệnh 16, Nghị định 36CP. Tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, nhắc nhở bà con nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về ANTT trong đợt Tết Giáp Ngọ 2014. Chuẩn bị phương án tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ cho cán bộ, nhân dân vui chơi trong những ngày giáp Tết và đêm giao thừa.

Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 19/1/2014, lực lượng Công an trong tỉnh đã điều tra khám phá 42 vụ phạm pháp hình sự, 103 đối tượng, khởi tố 9 vụ, 24 bị can. Đặc biệt đã điều tra, khám phá nhiều vụ án gây bức xúc trong dư luận, được cán bộ nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Điển hình: Ngày 19/1/2014, sau 400 ngày lẩn trốn, các đối tượng giết người, cướp tài sản tại xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng đã bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Thái Bình bắt giữ. Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/12/2012, các đối tượng Vũ Quý Huyên, 38 tuổi; Vũ Quý Việt, 29 tuổi; cùng trú tại thôn Quang Trung và Đặng Xuân Cảnh, 25 tuổi, trú tại thôn Lê Lợi 1, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng đã đột nhập vào nhà bà Vũ Thị Liên 76 tuổi ở thôn Quang Trung, xã Đông Xuân trộm cắp tài sản. Khi bị bà Liên phát hiện, các đối tượng đã khống chế, xô ngã bà, Vũ Quý Huyên dùng cục gỗ mang theo đập vào đầu bà Liên khiến bà tử vong. Sau đó, bọn chúng cạy tủ lấy đi 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi khuyên tai vàng và 21 triệu 200 ngàn đồng rồi tẩu thoát. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trên về tội giết người, cướp tài sản. Ngày 20/1, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Hưng đã đến chúc mừng chiến công đầu xuân của cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Kiến Xương và các huyện lân cận liên tiếp xảy ra tình trạng trộm cắp xe máy, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Lãnh đạo Công an huyện Kiến Xương đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội xác lập chuyên án phối hợp với các đội nghiệp vụ tập trung điều tra truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, được sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan Công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng gây án.

Ngày 10/1/2014, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Hùng, 19 tuổi, thường trú thôn Đề Thái, xã Hoà Bình và Nguyễn Quyết Thắng, 19 tuổi, trú tại thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương. Trước cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận từ ngày 17/12/2013 đến ngày 6/1/2014 đã trộm cắp 5 chiếc xe máy ở địa bàn huyện Kiến Xương, thành phố Thái Bình và quận Hà Đông - thành phố Hà Nội. Sau khi lấy được xe, chúng tháo biển kiểm soát, lắp biển số giả, mang đi tiêu thụ. Đến nay, Công an huyện Kiến Xương đã thu giữ 5 xe máy cùng một số tang vật liên quan, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý bắt giữ 17 vụ, 24 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma tuý, trồng cây cần sa, thu giữ 26,857g heroin, 20kg cần sa. Tại phường Quang Trung, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Thái Bình bắt quả tang Nguyễn Văn Phương, 42 tuổi, trú tại tổ 38, phường Quang Trung, TP Thái Bình có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét trên người và nơi ở của đối tượng, lực lượng điều tra thu giữ 240 liều heroin, 2 điện thoại di động. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã phát hiện, xử lý 5 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng không có hoá đơn chứng từ. Bắt khẩn cấp đối tượng Phan Thị Hương ở thôn Tân Đệ, xã Tân Lập - Vũ Thư về hành vi buôn bán, tàng trữ 6418 bao thuốc lá nhập lậu. Các lực lượng chức năng trong tỉnh vận động thu hồi 3 súng quân dụng, 2 súng săn tự chế, 2 lựu đạn, 3 đầu đạn pháo, 164 viên đạn các loại, 41 kíp nổ, 45 vũ khí thô sơ. Vận động 37 trường hợp tự giao nộp 85kg pháo, 1,9kg thuốc pháo.

Trong thời gian tới, các lực lượng Công an Thái Bình tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm minh những đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ, phấn đấu để Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 không có tiếng pháo, đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón xuân phấn khởi, an toàn

Hồ Tuyên
.
.