Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Cảnh sát đường thủy phía Nam

Thứ Hai, 08/09/2014, 12:34
Ngày 8/9, tại nhà khách Phương Nam (TP HCM), Cục Cảnh sát đường thủy đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Cảnh sát đường thủy cho 130 học viên là cán bộ CSĐT của 18 tỉnh thành phía Nam.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát QLHC về TTATXH đã nêu bật những nổ lực và đặc thù riêng của lực lượng Cảnh sát đường thủy và những nhiệm vụ, yêu cầu của Bộ Công an, Tổng Cục VII về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ nâng hạng bằng thuyền trưởng, máy trưởng cho CBCS thuộc Cục C68 và CSĐT 18 tỉnh thành đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu.

Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục VII phát biểu khai mạc.

Nội dung lớp tập huấn gồm: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và công tác quản lý nhà nước về TTATGT, TTATXH trên đường thủy nội địa; Công tác tuyên truyền pháp luật, xử lý TNGT đường thủy; Công tác điều tra, sưu tra, xác minh, chuyên án, đấu tranh PCTP đường thủy; thực hành kỹ năng CHCN, quản lý phương tiện cảng biển, sông, lái xuồng máy CAND và đi thực tế tại Đồng Tháp, Kiên Giang, TP Cần Thơ…

Toàn cảnh Lễ khai mạc.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2014, tình hình trật tự, ATGT đường thuỷ vẫn diễn ra phức tạp. Cả nước đã xảy ra 44 vụ TNGT đường thuỷ, chết 33 người, bị thương 8 người, chìm và hư hỏng 48 phương tiện, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 2,7 tỷ đồng. Đã xảy ra 68 vụ đuối nước, làm chết 82 người; 5 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 2 người; 2 vụ tai nạn lao động, làm chết 2 người và 24 vụ tai nạn hàng hải, làm chết 12 người, bị thương 1 người.

Lớp tập huấn bế mạc vào chiều ngày 23/9

Hoàng Châu
.
.