Họp mặt kỷ niệm 30 năm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 – 9/9/2014)

Thứ Ba, 09/09/2014, 20:45
Chiều 9/9, tại tỉnh Cà Mau, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 30 năm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 – 9/9/2014). Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp mặt.

Đến dự họp mặt có các đồng chí Dương Thanh Bình - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau; Trung tướng Tô Lâm - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn – nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng phu nhân; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Dự họp mặt còn có các tướng lĩnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, trường, BCH Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn CAND; đại diện Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố Nam Bộ…

Đặc biệt, về dự họp mặt còn có trên 140 đại biểu là những người trực tiếp tham gia, giúp đỡ lực lượng CAND Việt Nam hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch CM12.

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo Tổng cục an ninh I đã báo cáo về quá trình triển khai thực hiện và kết thúc thắng lợi Kế hoạch CM12. Những cán bộ Công an từng trực tiếp chỉ đạo, tham gia thực hiện Kế hoạch như: Thiếu tướng Lê Tiền – Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Đại tá Trần Phương Thế - Anh hùng LLVTND, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cũng đã kể lại những kỷ niệm của mình trong quá trình được phân công, thực hiện nhiệm vụ cách đây 30 năm.

Vinh dự, tự hào về những thành tích, chiến công đã lập được trong thực hiện thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12, điểm qua về tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, nhiệm vụ bảo vệ ANTT của lực lượng CAND rất nặng nề, đầy khó khăn, thử thách. Bộ trưởng mong muốn, thời gian tới, để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo đảm ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập đất nước, lực lượng CAND cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới; tiếp tục phát huy truyền thống “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong công tác chiến đấu. Các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên gắn bó chặt chẽ với nhân dân, phải biết dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện tốt công tác phối hợp tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết, giao ước thi đua, hoạt động tình nghĩa;  giúp dân, tổ chức các diễn đàn, Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, làm cho dân hiểu, dân tin yêu, gúp đỡ Công an ngày càng nhiều hơn.

Cùng nằm trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm kết thúc thắng lợi Kế hoạch CM12, sáng cùng ngày 9/9, Bộ trưởng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Tô Lâm, cùng Đoàn đại biểu của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã đến Di tích quốc gia Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) dâng hương, dâng hoa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm hỏi, tặng quà cho một số cán bộ, người dân từng trực tiếp hoặc có người thân có những đóng góp trong quá trình thực hiện Kế hoạch CM12.

Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Trung tướng Tô Lâm - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Dương Thanh Bình - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia Hòn Đá Bạc sáng 9/9.
Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Trung tướng Tô Lâm - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Dương Thanh Bình - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau dâng hoa trươc Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc tại Khu di tích quốc gia Hòn Đá Bạc sáng 9/9.
Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng  Trung tướng Tô Lâm - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu về thăm Di tích quốc gia Hòn Đá Bạc.
Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Trung tướng Tô Lâm - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dâng hoa Tượng đài Bảo vệ ANTQ .
Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham quan phòng truyền thống tại Khu di tích quốc gia Hòn Đá Bạc và viết vào Sổ lưu niệm.
Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Trung tướng Tô Lâm - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, tặng quà cho thân nhân những người dân từng tham gia, giúp đỡ, góp phần làm nên thắng lợi của Kế hoạch CM12.

Thái Bình
.
.