Hội thi Cảnh sát quản giáo giỏi khu vực VII

Thứ Bảy, 30/06/2012, 14:45
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2012), ngày 28/6, tại Trại giam Phước Hòa (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục 8) Bộ Công an, tổ chức Hội thi Cảnh sát quản giáo giỏi và Hội diễn văn nghệ quần chúng Cụm thi đua số VII.

Về dự hội thi có 10 đội đại diện cho 10 Trại, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng cụm thi đua số VII (khu vực ĐBSCL). Hội thi Cảnh sát quản giáo giỏi năm 2012 nhằm xây dựng hình ảnh người Cảnh sát làm công tác quản giáo văn hóa trong giáo dục; nghiêm túc trong quản lý; quân kỷ trong tác phong. Văn hóa trong giao tiếp đối với cấp trên, đồng đội, đồng sự, phạm nhân, thân nhân gia đình phạm nhân; cũng như ý thức thái độ phục vụ nhân dân.

Sau nghi thức khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi lý thuyết theo phương thức hái hoa dân chủ. Các thí sinh lần lượt trả lời các câu hỏi và xử lý các tình huống về thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân liên quan đến công tác thi hành án phạt tù. Việc thực hiện chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt văn hóa, tinh thần. Ở phần thi này, mỗi thí sinh phải trả lời 4 câu hỏi, 1 câu hỏi về pháp luật; 1 câu hỏi nghiệp vụ, 1 câu hỏi về xử lý tình huống và 1 câu hỏi phụ. Ở phần thi thực hành, mỗi thí sinh phải thi điều lệnh đội ngũ với các nội dung: chào, chào báo cáo, nội dung báo cáo, chào đáp lễ, đi đều, nghiêm nghỉ, quay tại chỗ.

Riêng chương trình hội diễn văn nghệ quần chúng, mỗi đơn vị tham gia biểu diễn các tiết mục dự thi 30 phút với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi hình ảnh người Công an nhân dân, tình đoàn kết quân dân trong lao động sản xuất, chung sống trên địa bàn…

Văn Đức
.
.