Hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Thứ Tư, 22/10/2014, 11:04
Sáng 21/10, tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Hội thảo khoa học lịch sử 30 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân (KTHC CAND).

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, TS Nguyễn Đăng Tiến – Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đã và đang cống hiến, xây dựng nhà trường đến ngày hôm nay. Đồng chí cho biết, dấu mốc lịch sử ngày 8/9/1984 có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường, bởi đó là thời điểm nhà trường chính thức hoạt động với chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mục tiêu, chương trình đào tạo ở bậc Trung học chuyên nghiệp; đánh dấu sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong một giai đoạn dài về đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của các cấp Công an trong các cuộc kháng chiến và giai đoạn đầu cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, mở ra hướng phát triển mới trong việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Đại tá Nguyễn Xuân Sinh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, phát huy truyền thống trong 30 năm qua, mục tiêu chung từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là xây dựng, phát triển nhà trường thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao về kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần của lực lượng Công an.

Trong 30 năm qua, Trường Đại học KTHC CAND đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và cá nhân: 2 Huân chương Chiến công hạng nhất; 1 Huân chương Lao động hạng nhất; 1 Huân chương Chiến công hạng ba; 1 Huân chương Quân công hạng ba; 1 Huân chương Quân công hạng nhì; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và nhiều Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 1 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 9 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và hàng trăm lượt cán bộ, giáo viên được tặng thưởng các huân, huy chương, kỷ niệm chương của Nhà nước Việt Nam, Nhà nước Lào, Campuchia và của các bộ, ngành

Thế Duy
.
.