Hội thảo “Lý luận nghiệp vụ trinh sát của lực lượng ANND trong tình hình hiện nay”

Thứ Ba, 21/10/2014, 17:48
Ngày 21/10, tại Trường Cao đẳng an ninh nhân dân I (Sóc Sơn, Hà Nội), Tiểu Ban lý luận về lĩnh vực bảo vệ an ninh Quốc gia (ANQG) thuộc Hội đồng lý luận Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận nghiệp vụ trinh sát của lực lượng An ninh nhân dân trong tình hình hiện nay”. Đến dự và chỉ đạo hội thảo có Thượng tướng, PGS.TS Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an.

Điều hành hội thảo là Trung tướng, PGS.TS Hoàng Kông Tư, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Trưởng Tiểu ban lý luận về lĩnh vực bảo vệ ANQG. Hội thảo còn có sự tham gia, đóng góp và trình bày hàng chục tham luận chuyên sâu của đông đảo các tướng lĩnh, các nhà khoa học, nhà giáo trong lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng, PGS.TS Tô Lâm trao đổi với các đại biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định, lý luận khoa học của lực lượng CAND nói chung và lý luận khoa học của lực lượng An ninh nói riêng, trong đó có nghiệp vụ trinh sát là dạng lý luận chuyên nghành, được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn bảo vệ ANQG, có vai trò rất quan trọng trong định hướng các hoạt động nghiệp vụ và xây dựng lực lượng.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Văn Lang, Hiệu trưởng trường Cao đẳng ANND I tặng hoa chúc mừng Thượng tướng, Thứ trưởng Tô Lâm.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh rằng, quán triệt các quan điểm của Đảng về ANTT và thực tiễn bảo vệ ANQG, trong những năm qua, công tác nghiên cứu, xây dựng lý luận khoa học CAND nói chung và lý luận nghiệp vụ của lực lượng An ninh nói riêng, trong đó có nghiệp vụ trinh sát đã đạt được những kết quả quan trọng thể hiện ở một số nội dung: Xây dựng được hệ thống lý luận cơ sở và lý luận chuyên ngành của công tác an ninh; quan điểm về đấu tranh với các loại đối tượng được đổi mới trên cơ sở giữ vững nguyên tắc chiến lược, đồng thời mềm dẻo về sách lược, linh hoạt, khôn khéo, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, phân hóa, cô lập kẻ thù; xây dựng được hệ thống lý luận nghiệp vụ trinh sát một cách khá hoàn chỉnh trên cơ sở tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và nâng tầm lý luận thành nghệ thuật trinh sát…

Thứ trưởng Tô Lâm trò chuyện thân mật cùng các học viên trường Cao đẳng ANND I.

Bên cạnh những thành tựu, Thứ trưởng Tô Lâm cũng chỉ ra một số những hạn chế, bất cập như: một số vấn đề mới về ANQG tuy đã được triển khai nghiên cứu nhưng kết quả thu được còn hạn chế, hoặc đã được nghiên cứu song vận dụng vào thực tiễn còn nhiều bất cập; các biện pháp công tác công an được xác định trong luật chậm được nghiên cứu triển khai và chưa có hướng dẫn cụ thể hóa để áp dụng vào công tác bảo vệ ANQG; một số khái niệm, thuật ngữ cơ bản còn có sự nhận thức khác nhau, chưa được chuẩn hóa…

Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANQG trong tình hình mới, đồng chí Thứ trưởng cho rằng, công tác nghiên cứu lý luận khoa học của lực lượng An ninh cần phải được quan tâm hơn nữa; phải tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện lý luận về các biện pháp công tác của lực lượng Công an; làm rõ yêu cầu, nội dung và phương pháp tiến hành từng biện pháp,…

Cảnh Vũ
.
.