Hiệu quả từ mô hình “Xứ đạo, họ đạo 3 không”

Thứ Bảy, 06/07/2013, 22:40
Trong 5 năm qua, mô hình “Xứ đạo, họ đạo 3 không” của huyện Vĩnh Thạnh đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, góp phần hạn chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội trong đồng bào Công giáo.

Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ thuộc Giáo phận Long Xuyên, với 29 giáo xứ, 18 giáo họ, 47 linh mục; 13 chủ tịch hội đồng mục vụ… và khoảng 46.000 tín đồ theo đạo Công giáo. Trong 5 năm qua, mô hình “Xứ đạo, họ đạo 3 không” của huyện Vĩnh Thạnh đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, góp phần hạn chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội trong đồng bào Công giáo. Bà con giáo dân luôn đoàn kết gắn bó cùng chính quyền để thực hiện các tiêu chí xây dựng “Gia đình, ấp, xã văn hóa”. Đến nay, có 28/30 ấp vùng đồng bào Công giáo được công nhận ấp văn hóa; 98% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”...

Trên cơ sở quy chế phối hợp, lực lượng Công an các cấp chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, thường xuyên thông báo kịp thời tình hình ANTT cho các vị linh mục, các vị trong Hội đồng mục vụ ở các xứ đạo, họ đạo nắm được để giáo dục cho giáo dân nâng cao ý thức cảnh giác, phối hợp cùng chính quyền ngăn chặn kịp thời khi xảy ra.

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng mô hình “Xứ đạo, họ đạo 3 không”.

Thường xuyên thông báo các đối tượng vi phạm pháp luật là con em của bà con giáo dân để có biện pháp quản lý, giáo dục, tạo điều kiện cho họ sửa chữa. Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện, xã, thị trấn còn cung cấp cho các linh mục, các vị trong Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân ở các tổ nhân dân tự quản số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của lãnh đạo Công an huyện, các đội nghiệp vụ, Công an các  xã, thị trấn để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và phản ánh tình hình.

Từ năm 2008 đến nay, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã thông báo trên 2.150 lượt thông tin tình hình tội phạm cho các xứ đạo, họ đạo; cung cấp cho các vị linh mục, Hội đồng mục vụ trên 160 lượt đối tượng là con em bà con giáo dân vi phạm về trật tự xã hội như: bán số đề, đánh bài, đánh nhau, gây rối TTCC, trộm cắp vặt, vi phạm ATGT… để phối hợp giáo dục, quản lý.

Trên cơ sở thông tin của lực lượng Công an, các vị linh mục, các vị trong Hội đồng mục vụ ở các xứ đạo, họ đạo thông qua các buổi sinh hoạt thường xuyên thông báo cho bà con giáo dân về những diễn biến tình hình tội phạm, TNXH để bà con nâng cao ý thức “tự quản, tự phòng”.

Qua 5 năm, bà con giáo dân đã cung cấp cho lực lượng Công an gần 650 nguồn tin có liên quan đến ANTT, giúp xác minh xử lý 14 vụ 19 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt phá 112 tụ điểm, bắt 367 đối tượng đánh bài, số đề, đá gà; 16 vụ vận chuyển hàng cấm; 2 hộ trồng cần sa; bắt 7 đối tượng có lệnh truy nã và thu hồi nhiều tài sản có giá trị; tham gia quản lý giáo dục tại xã, thị trấn 67 đối tượng (qua đó đã có 39 đối tượng sửa chữa tiến bộ).

Ngoài ra các vị linh mục, các vị trong Hội đồng mục vụ ở các xứ đạo, họ đạo còn phối hợp với UBMTTQ, các ban hòa giải xã, ấp tổ chức hòa giải trên 200 vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ giáo dân, qua đó đã hòa giải thành 162 vụ, tham gia giáo dục trên 200 lượt đối tượng vi phạm…

Qua 5 năm thực hiện mô hình “Xứ đạo, họ đạo 3 không”, đã có hàng chục tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen…

Văn Đức
.
.