Hiệu quả từ mô hình Đội đặc nhiệm GT của Công an An Giang

Thứ Sáu, 28/10/2011, 18:12
Sau 1 tháng triển khai, Đội đặc nhiệm đảm bảo TTATGT-TTCC và phòng chống tội phạm trên địa bàn 2 phường trung tâm là Mỹ Bình và Mỹ Long của TP Long Xuyên.đã được các cấp chính quyền, cùng quần chúng nhân dân khen ngợi, bởi những kết quả tích cực mà mô hình mang lại.

Thời gian gần đây, một số đối tượng sử dụng xe môtô, xe gắn máy chạy thành nhóm gây mất TTATGT hoặc tụ tập ăn nhậu về khuya gây mất trật tự công cộng (TTCC) trên địa bàn TP Long Xuyên (An Giang). Để khắc phục tình trạng trên, ngày 16/9, Thiếu tướng Dương Thái Nguyên - Giám đốc Công an An Giang đã quyết định thành lập Đội đặc nhiệm đảm bảo TTATGT-TTCC và phòng chống tội phạm trên địa bàn 2 phường trung tâm là Mỹ Bình và Mỹ Long của TP Long Xuyên.

Ngày 19/9, Đội đặc nhiệm chính thức đi vào hoạt động. Sau 1 tháng triển khai, Đội đặc nhiệm đã được các cấp chính quyền, cùng quần chúng nhân dân khen ngợi, bởi những kết quả tích cực mà mô hình mang lại. Chỉ tính riêng Đội 2, thời gian qua lực lượng đã tổ chức 27 ca TTKS, có 329 lượt đồng chí tham gia; phát hiện và lập biên bản 536 trường hợp vi phạm TTATGT; 2 trường hợp câu cá trộm; 2 trường hợp gây rối TTCC; cho làm cam kết 3 đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, phát hiện 1 đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm, 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 1 đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy, 1 đối tượng cá độ bóng đá… Ngoài ra, lực lượng cũng đã phát hiện 2 trường hợp vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, tạm giữ 480 gói thuốc ngoại và 600 hộp đông dược không rõ nguồn gốc.

Các tổ đặc nhiệm phường, xã cũng đã thu được nhiều kết quả khả quan: Lập biên bản 30 trường hợp vi phạm TTATGT, 12 đối tượng sống lang thang, 4 đối tượng nghi vấn trộm cắp, lập hồ sơ giáo dục 5 đối tượng thường xuyên tụ tập đêm khuya và giải tán 28 đối tượng khác; bắt 1 vụ đánh bài liên quan 9 đối tượng…

Đức Văn - K.Cường
.
.